Việt Nam chỉ xuất siêu 10 triệu USD trong 2013

Thứ hai, 20/01/2014, 10:00
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam năm 2013 chỉ thặng dư nhẹ ở mức 10 triệu USD thay vì con số 863 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê trước đó.

Việt Nam chỉ xuất siêu 10 triệu USD trong 2013

Hình minh họa

Tổng cục Hải quan vừa chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2013.

Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 12/2013 đạt 11,64 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 12,2 tỷ USD khiến cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt khoảng 600 triệu USD.

Với kết quả đạt được trên đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm 2013 đạt 132,135 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2012; còn tổng kim ngạch nhập khẩu đứng ở mức 132,125 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính riêng tháng 12 đạt 6,77 tỷ USD; nhập khẩu đạt 6,3 tỷ USD. Tính chung cả năm 2013, giá trị xuất khẩu của khu vực này đạt 80,91 tỷ USD, còn nhập khẩu đạt 74,43 tỷ USD.

Như vậy, với mức thâm hụt khá lớn ở mức 600 triệu USD trong tháng 12 đã kéo Việt Nam xuất siêu ở mức 10 triệu USD trong 2013 thay vì con số 863 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê trước đó.

Đối với khu vực doanh nghiệp FDI, trong tháng 12 khối doanh nghiệp này xuất siêu 470 triệu USD và xuất siêu 6,48 tỷ USD trong cả năm 2013.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong năm 2013 như : Điện thoại và các linh kiện (21 tỷ USD); Máy vi tính, các sản phẩm điện tử và linh kiện (11 tỷ USD); Hàng dệt may (18 tỷ USD); Dầu thô (7,2 tỷ USD); Hàng thủy sản (6,7 tỷ USD); Gỗ và sản phẩm gỗ (5,6 tỷ USD)...

Một số mặt hàng nông sản như gạo, cao su, cà phê, sắn... nhìn chung có xu hướng giảm song vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu tỷ trọng xuất khẩu.

Trong khi đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của nước ta tính chung cả năm 2013 bao gồm: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (17,7 tỷ USD); Vải các loại (8,4 tỷ USD); Xăng dầu các loại (7 tỷ USD); Sắt thép các loại (6,7 tỷ USD)...

Theo Bizlive

Các tin cũ hơn