Thép Việt Nam lần đầu tiên bị kiện ở Canada

Thứ tư, 23/07/2014, 08:50
Ngày 22/7, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết Cơ quan điều tra Canada đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu OCTG nhập khẩu từ Việt Nam. 
Ngành thép Việt Nam chịu nhiều vụ điều tra chống bán phá giá trong hơn 2 năm qua.

Cụ thể, ngày 21/7/2014, Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Việt Nam. Đồng thời CBSA khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm tương tự nhập khẩu từ các nước nêu trên, ngoại trừ lãnh thổ Đài Loan. Đây là vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đầu tiên mà Canada tiến hành với Việt Nam và là vụ việc chống trợ cấp thứ 7 của Việt Nam tính đến thời điểm này.

Trước đó, ngày 29/4/2014, Nguyên đơn là các nhà sản xuất thép Canada đã gửi Đơn kiện lên CBSA yêu cầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ 9 quốc gia/vùng lãnh thổ nêu trên.

Theo Cục quản lý cạnh tranh, các thông tin bổ sung trong vụ việc sẽ được CBSA công bố trong Bản báo cáo diễn giải các lý do  trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này.

Theo PLO

Các tin cũ hơn