Những chốn ăn chơi đẳng cấp nhưng lại siêu ế ẩm

Thứ tư, 03/09/2014, 16:18
Những hòn đảo không người, công viên giải trí trống trơn... là tình trạng của một số công trình được đầu tư rất nhiều song chẳng thu hút được ai.

Khách sạn Harmon, Las Vegas: Kinh phí 170 triệu bảng nhưng dự án đã phải dừng lại khi một số lỗi xây dựng nghiêm trọng bị phát hiện năm 2008. Vào 15/8/2011, MGM công bố kế hoạch phá hủy tòa nhà đang xây dang dở.

Khách sạn Harmon, Las Vegas: Kinh phí 170 triệu bảng nhưng dự án đã phải dừng lại khi một số lỗi xây dựng nghiêm trọng bị phát hiện năm 2008. Vào 15/8/2011, MGM công bố kế hoạch phá hủy tòa nhà đang xây dang dở.

Vào 23/8/2013, tòa án hạt Clark chấp thuận kế hoạch phá hủy tòa tháp từ bên trong với chi phí ước tính 20 triệu bảng. Hiện tại, tháp Harmon được sử dụng như một tấm biển quảng cáo khổng lồ.

Vào 23/8/2013, tòa án hạt Clark chấp thuận kế hoạch phá hủy tòa tháp từ bên trong với chi phí ước tính 20 triệu bảng. Hiện tại, tháp Harmon được sử dụng như một tấm biển quảng cáo khổng lồ.

World Islans, Dubai: Đúng như tên gọi, công trình này là một quần đảo nhân tạo lấy cảm hứng từ bản đồ thế giới, được xây dựng ở vịnh Ba Tư với kinh phí ước tính 8 tỷ bảng.

World Islans, Dubai: Đúng như tên gọi, công trình này là một quần đảo nhân tạo lấy cảm hứng từ bản đồ thế giới, được xây dựng ở vịnh Ba Tư với kinh phí ước tính 8 tỷ bảng.

Gồm 300 hòn đảo, dự án khởi công vào năm 2003 nhưng đã bị trì hoãn do khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù 60% đảo đã được bán cho các nhà thầu tư nhân vào năm 2008 nhưng việc xây dựng trên phần lớn đảo không thể tiến hành.

Gồm 300 hòn đảo, dự án khởi công vào năm 2003 nhưng đã bị trì hoãn do khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù 60% đảo đã được bán cho các nhà thầu tư nhân vào năm 2008 nhưng việc xây dựng trên phần lớn đảo không thể tiến hành.

Cuối năm 2013, chỉ có 2 trong số 300 hòn đảo, công việc xây dựng được tiếp tục. Được kỳ vọng sẽ là một công trình vĩ đại với nhiều tổ hợp nhà ở, trung tâm thương mại, giải trí lớn nhưng giờ đây các hòn đảo đều trống không.

Cuối năm 2013, chỉ có tại 2 trong số 300 hòn đảo, công việc xây dựng được tiếp tục. Được kỳ vọng sẽ là một công trình vĩ đại với nhiều tổ hợp nhà ở, trung tâm thương mại, giải trí lớn, nhưng giờ đây các hòn đảo đều trống không.

Sân bay Brandenburg Berlin: Đây là dự án nhằm thay thế hai sân bay Schonefeld và Tegel Berlin với kinh phí khoảng 2-5 tỷ bảng.

Sân bay Brandenburg Berlin: Đây là dự án nhằm thay thế hai sân bay Schonefeld và Tegel Berlin với kinh phí khoảng 2-5 tỷ bảng.

Nếu hoàn thiện, đây sẽ là một trong những phi trường tấp nập nhất châu Âu với 27 triệu lượt khách hàng năm.

Nếu hoàn thiện, đây sẽ là một trong những phi trường tấp nập nhất châu Âu với 27 triệu lượt khách hàng năm.

Việc lên kế hoạch, quản lý và thi công đều yếu kém đã khiến sân bay này không thể khánh thành theo dự kiến vào năm 2010. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ phải tới cuối năm 2019, sân bay mới mở cửa đón khách.

Nhưng việc lên kế hoạch, quản lý và thi công đều yếu kém đã khiến sân bay này không thể khánh thành theo dự kiến vào năm 2010. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ phải tới cuối năm 2019, sân bay mới mở cửa đón khách.

Sòng bạc Revel, thành phố Atlantic: Chỉ 2 năm sau khi khai trương với kinh phí lên tới 1,5 tỷ bảng, sòng bạc này đã buộc phải đóng cửa do tình hình kinh doanh ế ẩm của ngành công nghiệp sòng bạc.

Sòng bạc Revel, thành phố Atlantic: Chỉ 2 năm sau khi khai trương với kinh phí lên tới 1,5 tỷ bảng, sòng bạc này đã buộc phải đóng cửa do tình hình kinh doanh ế ẩm của ngành công nghiệp sòng bạc.

 Kế hoạch cải tạo công trình này được đưa ra nhằm cứu vãn tình thế, tuy nhiên, mọi thứ không thể vực dậy nổi do hai vụ phá sản liên tiếp của các nhà đầu tư.

Kế hoạch cải tạo công trình này được đưa ra nhằm cứu vãn tình thế, tuy nhiên, mọi thứ không thể vực dậy nổi do hai vụ phá sản liên tiếp của các nhà đầu tư.

Hình ảnh hoành tráng nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong trống không của sòng bạc Revel.

Hình ảnh hoành tráng nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong trống không của sòng bạc Revel.

Công viên giải trí Wonderland, Bắc Kinh: Công trình này được kỳ vọng sẽ là câu trả lời của Trung Quốc với Disneyland của phương Tây với việc thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, với kinh phí ước tính 80 triệu bảng.

Công viên giải trí Wonderland, Bắc Kinh: Công trình này được kỳ vọng sẽ là câu trả lời của Trung Quốc với Disneyland của phương Tây, dự kiến thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, kinh phí ước tính 80 triệu bảng.

Tuy nhiên, việc thi công bị đình lại vào năm 1998 do bất đồng không thể giải quyết giữa nhà thầu và chủ đất, chưa kể tới nghi án tham nhũng của quan chức. Giờ đây, Wonderland chỉ còn là một thành phố ma và sắp bị phá hủy hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc thi công bị đình lại vào năm 1998 do bất đồng không thể giải quyết giữa nhà thầu và chủ đất, chưa kể tới nghi án tham nhũng của quan chức. Giờ đây, Wonderland chỉ còn là một thành phố ma và sắp bị phá hủy hoàn toàn.

Khách sạn Ryugyong, Triều Tiên: Nhà thầu quảng cáo khách sạn này là tòa nhà cao nhất Triều Tiên, dự kiến kinh phí 450 triệu bảng, hoàn tất vào năm 1989. Công trình được khởi công vào năm 1987 nhưng phải dừng lại vào năm 1992.

Khách sạn Ryugyong, Triều Tiên: Nhà thầu quảng cáo khách sạn này là tòa nhà cao nhất Triều Tiên, dự kiến kinh phí 450 triệu bảng, hoàn tất vào năm 1989. Công trình được khởi công vào năm 1987 nhưng phải dừng lại đến năm 1992.

Năm 2008, việc xây dựng được tiếp tục và năm 2011, ngoại thất khách sạn đã hoàn thiện. Tuy nhiên, việc khai trương đã bị dời đi hoãn lại nhiều lần và vẫn chưa thể biết khi nào khách sạn này có thể đón khách.

Năm 2008, việc xây dựng được tiếp tục và năm 2011, ngoại thất khách sạn đã hoàn thiện. Tuy nhiên, việc khai trương đã bị dời đi hoãn lại nhiều lần và vẫn chưa thể biết khi nào khách sạn này có thể đón khách.

Theo VTC News

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích