ĐHCĐ KBC: Ông Đặng Thành Tâm xin lỗi cổ đông vì những tin đồn làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Thứ năm, 14/04/2016, 11:55
Theo tài liệu đã công bố trước đó, HĐQT của KBC trình một kế hoạch huy động vốn “ồ ạt”.

Ngày 14/04/2016, Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (mã: KBC) tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.

Theo tài liệu ĐHCĐ, kế hoạch kinh doanh 2016 có 2 phương án.

Phương án tích cực là tổng doanh thu 2.900 tỷ đồng và 850 tỷ đồng LNST nếu Quốc Hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm.

Phương án khả quan là tổng doanh thu 1.900 tỷ đồng và 630 tỷ đồng LNST nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra các quyết định đầu tư.

Dự kiến trong năm 2016, Tập đoàn sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quế Võ, Quế Võ mở rộng, KCN Tràng Duệ, KCN Tân Phú Trung và giai đoạn 1 KĐT Phúc Ninh.

Tại Đại hội, ông Đặng Thành Tâm “tâm sự” và xin lỗi cổ đông về việc trong năm qua đã gặp phải những tin đồn không đáng có khiến cho giá cổ phiếu bị ảnh hưởng. Ông Tâm cũng khẳng định: “Việc thanh tra một doanh nghiệp là hoạt động bình thường, cổ đông hãy tin tưởng là hoạt động của chúng ta rất minh bạch, dù thực tế là kết quả năm ngoái chưa được như ý.”

Theo Chủ tịch của Kinh Bắc, công ty đặt kế hoạch năm 2015 dựa trên kỳ vọng vào việc Hiệp định TPP được ký sớm nhưng không ngờ Hiệp định bị kéo dài khiến cho công ty chỉ hoàn thành 88% kế hoạch đề ra.

“Do Hiệp định mới được ký nên việc được thông qua trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama là khó. Tổng thống mới quan điểm như thế nào chưa rõ, dù quan điểm của Quốc hội là đồng ý.” – Ông Đặng Thành Tâm nhận định.

Dù vậy, ông Tâm tin tưởng và quyết tâm đưa Kinh Bắc đạt kết quả theo phương án 1, đặc biệt là khi bộ máy nhân sự Chính phủ có sự thay đổi rất nhanh, ngay sau Đại hội Đảng năm nay chứ không kéo dài như các kỳ trước. Theo ông Tâm, điều này thể hiện sự đột phá trong các chính sách quản lý cấp vĩ mô và các gương mặt mới đang tạo nên một sự “hồ hởi phấn khởi” cho các đại biểu Quốc hội nói chung cùng ông Đặng Thành Tâm nói riêng.

Cũng theo tài liệu đã công bố trước đó, HĐQT của KBC trình một kế hoạch huy động vốn “ồ ạt”.

Cụ thể, HĐQT trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP tăng vốn điều lệ. Giá chào bán dự trình sẽ do HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư tuy nhiên không thấp hơn 15.000 đ/CP. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II/2016 đến quý I/2017.

Phương án phát hành riêng lẻ này được đưa ra thay thế cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 1.200 tỷ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10/2014.

Công ty cho biết do kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong năm 2016 là khá lớn nên Hội đồng quản trị cũng trình phương án phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% và phát hành gần 47 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cũng với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1.

Với 3 phương án nếu trên, vốn điều lệ của KBC dự kiến sau phát hành sẽ đạt gần 6.840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó công ty còn có kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô từ 1.000 tỷ đồng – 2.000 tỷ đồng cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức thành nhiều đợt khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau như trái phiếu trơn, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu niêm yết v.v.

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn