Cập nhật kết quả Vietlott ngày 18.1: Giải Jackpot 25 tỷ chờ chủ nhân

Thứ tư, 18/01/2017, 16:23
Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), giải thưởng dành cho chủ nhân của giải Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 79 của xổ số Mega 6/45 diễn ra vào tối nay (18.1) sẽ có giá trị trên 25 tỷ đồng.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ khi 2 chủ nhân của giải Jackpot tới từ 2 nơi khác nhau lại có trang phục gần như giống nhau

Vietlott liên tiếp trao thưởng: Thế giới chưa có

Do kỳ quay thưởng thứ 78 diễn ra vào ngày 15.1 đã kết thúc mà không thể tìm ra chủ nhân thứ 13 của giải Jackpot, nên số tiền 17.152.877.000 đồng sẽ được cộng dồn vào kỳ quay thưởng thứ 79 diễn ra vào tối nay (18.1).

Theo ghi nhận của Dân Việt, dù số lượng người mua vé số Vietlott tại nhiều điểm bán vé ở Hà Nội và TP.HCM có giảm so với giai đoạn cuối năm 2016, khi giải Jackpot đạt mốc gần 160 tỷ đồng, nhưng chỉ sau 13 ngày đầu năm 2017, Việt Nam đã ghi nhận có thêm 4 tỷ phú từ loại hình xổ số mới mang tên Vietlott. Đầu tiên là ông N.B.H, người đã giành giải Jackpot trị giá 48.794.185.000 đồng ngay trong ngày đầu năm mới 2017. 5 ngày sau, ngày 6.1, tiếp tục có thêm một khách hàng khác trúng giải Jackpot trị giá 30.531.270.500 đồng. Sau đó 2 kỳ quay thưởng, chủ nhân thứ 11 của giải Jackpot trị giá 28.747.032.500 đồng tiếp tục xuất hiện.

Gần đây nhất, trong kỳ quay thưởng thứ 77 (13.1), lại có thêm một người giành giải thưởng Jackpot trị giá 17.491.608.500 đồng. Đây chính là giải thưởng Jackpot có giá trị thấp nhất từ trước tới nay của Vietlott. Ngoài ra, đó cũng là lần đầu tiên, xuất hiện 2 người trúng thưởng trong 2 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

Bên cạnh những thông tin về việc liên tiếp xuất hiện người trúng Jackpot, không ít người cũng đặt ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này bởi ở Mỹ hay nhiều quốc gia khác có rất ít người trúng thưởng. Theo tính toán, xác suất trúng giải Jackpot ở Việt Nam là 1/8,1 triệu, tức là 8,1 triệu vé thì có 1 vé trúng giải đặc biệt.

Liên quan tới tỉ lệ nêu trên, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế, khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính khẳng định những nghi ngại từ người dân và dư luận là hoàn toàn có cơ sở.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, nói đến giải thưởng Jackpot của Vietlott thì tỷ lệ trúng giải rất nhỏ, ở mức 1/8,1 triệu. Trong 1 lần quay hoặc 1 số lần quay nhất định, số người mua xổ số Vietlott có thể lên tới 80 triệu, tức là gấp 10 lần xác suất cũng chưa chắc có người trúng giải. Hơn nữa dù xác suất 1/8,1 triệu nhưng không phải tất cả mọi người đều mua các cặp số khác nhau mà có những dãy số trùng nhau.

“Giải thưởng Jackpot của Mỹ hay 1 số quốc gia khác có khi hàng năm hoặc vài năm mới có người trúng giải. Giải thưởng thường có giá trị rất lớn lên tới hàng mấy trăm triệu USD. Ở Việt Nam xổ số truyền thống đã xuất hiện từ lâu nhưng trúng giải dồn dập như vậy thì cũng chưa có. Chỉ từ khi xuất hiện Vietlott mới xảy ra những tình trạng trúng giải dồn dập như vậy”, PGS.TS Thịnh khẳng định.

"Vị chuyên gia nhận định, việc xổ số Vietlott thời gian qua liên tục công bố người trúng giải thưởng độc đắc với giá trị lớn và tần suất dày đặc khiến người dân cũng như những người có chuyên môn như ông cảm thấy nghi ngờ.

Ngoài ra, Vietlott có cái khác với xổ số truyền thống. Xổ số truyền thống giải thưởng thường không quá lớn nên khi trao giải người ta sẵn sàng công khai tên tuổi, địa chỉ người nhận. Nhưng xổ số Vietlott thì người ta được quyền giấu tên người trúng giải và che mặt người đó khi nhận giải nên thông tin thường chung chung, mập mờ khiến dư luận càng có lý do để nghi ngờ”, ông Thịnh chia sẻ.

Kỳ lạ trang phục hai người trúng giải không quen biết giống hệt nhau

Trong kỳ quay thứ 69 của Xổ số Vietlott, trị giá giải Jackpot đạt kỷ lục gần 160 tỷ đồng, có hai người chơi may mắn trúng giải, chia đôi số tiền thưởng trên. Một khách hàng đến từ Bến Tre và một khách hàng đến từ Thái Bình.

Tuy nhiên, trong lễ trao giải, trang phục của 2 người không quen biết này gần như giống hệt nhau khiến nhiều người ngạc nhiên, thắc mắc và không ít ý kiến tỏ ra nghi ngờ. Thậm chí trên một bài báo có độc giả còn bình luận rằng: “Liệu có phải người thắng giải được công ty phát cho đồng phục để lên nhận giải không, hay đây là 2 nhân viên được công ty kêu vào đeo mặt nạ, cầm bảng giải thưởng rồi chụp ảnh?"

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích