Diện mạo mới của ngôi chợ gần 100 tuổi ở TP.HCM

Thứ ba, 16/10/2018, 11:30
Sau 2 năm dừng hoạt động để sửa chữa, chợ Bình Tây đã có diện mạo mới hiện đại và khang trang hơn, chuẩn bị phục vụ tiểu thương và người dân

Chợ Bình Tây xây dựng vào năm 1928 do một người Hoa tên Quách Đàm bỏ tiền xây dựng rồi tặng cho chính quyền thành phố lúc bấy giờ. Chợ Bình Tây mang phong cách kiến trúc Á Đông nhưng ứng dụng những kỹ thuật hiện đại phương Tây đương thời và được đánh giá là một trong những ngôi chợ đẹp nhất TP.

Tuy nhiên, sau gần 90 năm hoạt động, chợ Bình Tây xuống cấp nghiêm trọng. Hệ thống rui mè của chợ bị bong tróc, lòi cả cốt thép rỉ rét. Bê tông, bụi bặm thường xuyên rớt xuống. Trời mưa, nước thường chảy vào các quầy hàng của tiểu thương.

Chợ Bình Tây 2 năm trước, khi chưa sửa chữa.
Diện mạo chợ cũ kỹ và xuống cấp.
Bên trong chợ hư hỏng khá nhiều, ảnh hưởng lớn đến kinh doanh của tiểu thương và an toàn cho người dân mua sắm.

Cuối năm 2016, chợ Bình Tây đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp toàn diện. Đến tháng 12-2017, chợ Bình Tây bắt đầu triển khai thi công sửa chữa. Kinh phí đầu tư cho công trình khoảng 104 tỉ đồng lấy từ nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương trong nhà lồng chợ trong 10 năm.

Các hạng mục cải tạo, sửa chữa tại chợ gồm thay mới toàn bộ hệ thống rui và lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn lại toàn bộ tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu, cải tạo văn phòng bảo vệ và hệ thống cửa chính… Các hạng mục xây mới là khu vệ sinh công cộng và nhà đặt máy phát điện dự phòng.

Chợ Bình Tây đóng cửa sửa chữa từ cuối năm 2016.
Khi chợ Bình Tây đóng cửa sửa chữa, tiểu thương phải dọn ra chợ tạm phía ngoài để kinh doanh nhưng việc buôn bán gặp khá nhiều khó khăn do nơi bán mới chật chội, nóng nực.
Sau gần 2 năm sửa chữa, ngôi chợ gần như "lột xác" hoàn toàn. Tuy nhiên, tiến độ sửa chợ đã chậm 1 năm so với kế hoạch
Công tác hoàn thiện đang được thực hiện khẩn trương
Chợ Bình Tây đã có diện mạo mới hiện đại và khang trang hơn.
"Công tác sửa chữa đã đạt 99% tiến độ, chỉ còn sơn một số ít hạng mục và dọn dẹp rào chắn, dự kiến trong tháng 10 sẽ bàn giao lại cho ban quản lý để kiểm tra nội bộ trước khi cho hoạt động trở lại vào tháng 11" Anh Hải (Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6) cho biết.
Các hạng mục cải tạo, sửa chữa gồm: thay mới toàn bộ hệ thống rui và lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn toàn bộ tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền và lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu... Các hạng mục xây mới gồm khu vệ sinh công cộng và nhà đặt máy phát điện dự phòng.
Chợ Bình Tây vẫn giữ nét kiến trúc cũ. Nổi bật là các bức phù điêu, rồng phượng, đồng hồ cổ... vẫn còn nguyên vẹn.
Toàn bộ mái ngói khoảng 11.000m2 được lợp mới hoàn toàn, dựa theo mẫu ngói cũ từng sử dụng nhưng vẫn giữ lại các hoa văn trên mái.
Phía ngoài cổng, dòng chữ Chợ Bình Tây được sơn sửa lại trông bắt mắt hơn rất nhiều.
Bên trong, ở cổng chính hai cầu thang dẫn lên các tầng đã được xây mới nhưng vẫn giữ nguyên so với thiết kế ban đầu.
Các cầu thang khác vẫn giữ nguyên, chỉ sơn mới hoặc gia cố những chỗ hư hỏng.
Không gian bên trong chợ được sơn, sửa chữa lại mới hoàn toàn nhưng số lượng sạp vẫn giữ nguyên và lắp lại lại cửa, nền, lắp điện, dây điện thoại, Internet, hệ thống âm thanh, phòng cháy chữa cháy...
Hệ thống camera an ninh được lắp đặt tất cả khu vực bên trong chợ Bình Tây.
Hệ thống PCCC bên trong chợ Bình Tây được thay mới toàn bộ.
Bên trong khuôn viên chợ được trồng thêm cỏ và cây xanh ở khu tiểu cảnh để khách và tiểu thương nghỉ ngơi.
Các công nhân tại đây đang tất bật hoàn thiện công đoạn cuối cùng trước khi chợ được bàn giao và đi vào hoạt động.
Dự kiến, chợ Bình Tây sẽ hoạt động trở lại vào tháng 11 năm nay, sau 2 năm nâng cấp sửa chữa. Bà con tiểu thương nơi đây đang rất háo hức mong chờ được kinh doanh trở lại trong ngôi chợ mới.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích