Con trai ông Trần Bắc Hà kinh doanh những gì ở Bình Định?

Thứ ba, 02/04/2019, 11:13
Tuy còn trẻ tuổi nhưng ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) đã điều hành Công ty CP Tập đoàn An Phú đầu tư 2 dự án có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng ở Bình Định.

Dự án quần thể du lịch lịch sử - sinh thái - tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở tại số 1 Hàn Mạc Tử, P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định). Ông Trần Duy Tùng (34 tuổi) là con trai ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

3 cổ đông sáng lập Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (ở Hà Tĩnh), gồm: ông Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng (Tổng giám đốc và nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà), Thái Thành Vinh (cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cả 4 bị can này đều có có liên quan trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV, một số chi nhánh thuộc BIDV và Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Chiếm đoạt tiền của BIDV

Một cán bộ Công an P.Ghềnh Ráng cho biết, chiều 28.3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP Tập đoàn An Phú. Buổi khám xét có đại diện công an địa phương, nhân viên bảo vệ công ty và ông Nguyễn Tô Vũ, Phó giám đốc Công ty CP Tập đoàn An Phú.

Resort Hoàng Gia Quy Nhơn nơi đặt trụ sở Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trần Duy Tùng được xác định là có liên quan đến dự án chăn nuôi bò do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà triển khai tại Hà Tĩnh.

Cụ thể, ông Tùng thông qua việc bán bò thu tiền nhưng không nộp về tài sản của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà để BIDV kiểm soát thu hồi vốn, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đến nay, không có khả năng hoàn trả cho BIDV.

“Sau khi khám xét, cơ quan chức năng có tạm giữ 1 số đồ vật, tài liệu liên quan gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất mang tên công ty CP Tập đoàn An Phú, thu giữ 51 trang tài liệu để phục vụ công tác điều tra”, đại diện Công an P.Ghềnh Ráng cho biết.
Sáng 29.3, đại diện tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đến trụ sở một số cơ quan chức năng tỉnh Bình Định để yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà đất, phong tỏa tài sản các doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.
Đó là các bất động sản và địa chỉ nơi đặt trụ sở của 3 doanh nghiệp tại TP.Quy Nhơn, gồm: Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (trước đây do vợ ông Trần Bắc Hà làm chủ sở hữu, đến cuối năm 2017 chuyển nhượng cho em ruột), Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP đầu tư Chăn nuôi Bình Hà.

Mối quan hệ giữa ông Tùng và lãnh đạo Công ty Bình Hà

Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập tại TP.Quy Nhơn vào tháng 4.2009 với tên ban đầu là Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú. Đến năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: ông Trần Duy Tùng, ông Trần Anh Quang (37 tuổi), ông T.H.Đ. Trong đó, ông Quang là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty. Ông Quang là người cùng quê với ông Trần Bắc Hà (ở thôn An Thường, xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định).
Đến năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.
Tại Bình Định, Công ty CP Tập đoàn An Phú dự án Khu đô thị thương mại An Phú đang đầu tư các dự án như: Khu đô thị thương mại An Phú ở TP.Quy Nhơn có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 37.069 m2, tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng;
Dự án quần thể du lịch lịch sử - sinh thái - tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, H.Phù Cát) có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng...
Ông Trần Anh Quang đã cùng với các ông Thái Thành Vinh (trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM và Đinh Văn Dũng (P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai) góp vốn thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà tại Hà Tĩnh vào tháng 4.2015. Vốn điều lệ ban đầu của công ty này là 200 tỉ đồng, trong đó ông Thái Thành Vinh góp 60 tỉ đồng (tương đương 30% tổng số vốn), ông Trần Anh Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và Đinh Văn Dũng góp 90 tỉ đồng (45% vốn).
Khu đô thị thương mại An Phú do công ty của con trai ông Trần Bắc Hà làm chủ đầu tư
Khi mới thành lập, ông Đinh Văn Dũng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Tháng 7.2018, ông Trần Anh Quang thay vị trí của ông Dũng tại Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.
Các ông Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang, Đinh Văn Dũng cũng cũng là cổ đông sáng lập Công ty Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà ở tỉnh Bình Định vào tháng 5.2015 (tỉ lệ vốn góp giống như Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh).
Trong đó, ông Vinh là người đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này.
Ngày 26.5.2015, Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt chất lượng cao trên địa bàn 4 huyện: Vân Canh, Hoài Nhơn, An Lão và Hoài Ân với tổng diện tích khoảng 5.080ha đất. Dự án có tổng vốn đầu tư 3.600 tỉ đồng, quy mô 100.000 con bò gồm 40.000 con bò giống và 60.000 con bò thịt. Dự án dự kiến bắt đầu triển khai và đi vào kinh doanh ngay trong năm 2015.
Tuy nhiên, dự án chăn nuôi bò ở Bình Định chưa được triển khai do UBND tỉnh Bình Định chưa tiến hành giao đất cho Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà.

Con trai ông Trần Bắc Hà tham gia vào thương vụ cảng Quy Nhơn như thế nào?

Ngày 19.7.2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Cảng Quy Nhơn (Bình Định) đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, tạm thời làm thành viên HĐQT của Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Các khoản lương, thưởng, thù lao năm 2016 của ông Trần Duy Tùng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn là 13,5 triệu đồng.
Tháng 7.2017, ông Tùng được bầu làm thành viên chính thức HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Tháng 9.2017, sau khi xuất hiện tin đồn về việc ông Trần Bắc Hà bị bắt, ông Tùng cũng bất ngờ gửi đơn xin từ chức thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn. HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã chấp thuận đơn, ông Tùng không còn tư cách thành viên HĐQT công ty này kể từ ngày 1.10.2017. Các khoản lương, thưởng, thù lao năm 2017 của ông Tùng tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn là 22,5 triệu đồng.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích