Phái đoàn Mỹ đến Trung Quốc đàm phán vào tuần tới, chứng khoán Mỹ tăng điểm

Thứ ba, 23/07/2019, 09:49
Đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc đang được chú ý sau khi các thông tin công bố gần đây cho thấy hai bên sẽ sớm gặp trực tiếp để đàm phán về thương mại.

Phiên ngày thứ Hai, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm. Nhà đầu tư trên thị trường đón nhận thông tin về đợt cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như rất nhiều kết quả lợi nhuận doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 17,7 điểm tương đương 0,1% lên 27.171,9 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 8,42 điểm tương đương 0,3% lên 2.985,03 điểm, chỉ số tăng mạnh khi cổ phiếu nhóm ngành công nghệ thông tin tăng điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 57,65 điểm tương đương 0,7% lên 8.204,14 điểm.

Mùa công bố kết quả lợi nhuận doanh nghiệp được khởi động vào tuần trước, nhà đầu tư đón nhận nhiều thông tin lợi nhuận doanh nghiệp trong tuần này. 144 trong tổng số 500 doanh nghiệp thuộc S&P 500 và khoảng 30% doanh nghiệp thuộc chỉ số Dow Jones dự kiến sẽ công bố kết quả lợi nhuận doanh nghiệp trong tuần này.

Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại CFRA, ông Sam Stovall, nhận xét: “Sự lạc quan của nhà đầu tư được hỗ trợ bởi thông tin về lợi nhuận kinh doanh quý 2/2019 cũng như khả năng cắt giảm lãi suất trước thời điểm cuối tháng này”.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán chịu nhiều tác động tiêu cực khi mà nhà đầu tư giảm dự báo về khả năng lãi suất cắt giảm nửa điểm phần trăm sau khi chủ tịch Fed tại New York nhấn mạnh đến quan điểm mềm mỏng. Cũng trong ngày thứ Sáu, Wall Street Journal đưa tin rằng Fed đang phát tín hiệu hạ lãi suất ¼ điểm phần trăm trong buổi họp chính sách ngày 30 và 31/7/2019.

Cổ phiếu các công ty thuộc nhóm ngành dịch vụ năng lượng Haliburton chốt ngày giao dịch tăng 9,2% sau khi công ty công bố lợi nhuận quý 2/2019 cao vượt dự báo của giới chuyên gia. Cổ phiếu của nhiều công ty lớn khác bao gồm Facebook, Coca-Cola, Caterpillar và McDonald đồng loạt tăng điểm.

Đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc đang được chú ý sau khi các thông tin công bố gần đây cho thấy hai bên sẽ sớm gặp trực tiếp để đàm phán về thương mại sau khi South China Morning Post đưa tin Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới.

Ngoài ra thông tin Quốc hội và Nhà Trắng Mỹ đạt được thỏa thuận tăng mức trần chi tiêu và hạn chế tăng trần chi tiêu liên bang trong 2 năm tới.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích