Một cộng tác viên ngân hàng ACB lừa đảo gần 29 tỉ đồng

Thứ ba, 29/05/2012, 14:40
Lợi dụng danh nghĩa là cộng tác viên của ngân hàng, Hương làm giả tài liệu để vay tiền của nhiều người, với lãi suất hứa hẹn từ 0,8 - 1%/ngày rồi chiếm đoạt trên 28,6 tỉ đồng của 23 bị hại.
 
Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra vào ngày 28.5, đề nghị truy tố Đặng Thị Long Hương (30 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, nguyên là cộng tác viên nhắc nợ thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB, Chi nhánh Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của ngân hàng, một số đối tượng làm giả hồ sơ để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh minh họa.


Theo kết luận điều tra, trước đây, Hương có vay tiền của một số cá nhân với lãi suất cao và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ vay, từ tháng 9.2010 - 5.2011, lợi dụng danh nghĩa là cộng tác viên của ngân hàng, Hương làm giả tài liệu để vay tiền của nhiều người, với lãi suất hứa hẹn từ 0,8 - 1%/ngày rồi chiếm đoạt trên 28,6 tỉ đồng của 23 bị hại.

Sau đó, Hương bỏ đi khỏi nơi cư trú và tìm gặp Phạm Minh Tuấn (Giám đốc Công ty CP Nhà Việt - Cần Thơ), nhờ làm giả các chứng từ thể hiện Hương có góp cổ phần gần 16 tỉ đồng trong công ty, nhằm mục đích trì hoãn trả nợ và tiếp tục đi lừa đảo người khác, nhưng đến ngày 13.6.2011, Hương bị cơ quan công an bắt giữ.

 

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn