Toàn cảnh kinh tế Việt Nam qua 'lăng kính' biểu đồ

Thứ bảy, 01/12/2012, 16:00
Ngân hàng HSBC vừa ra báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm 2012 và triển vọng trong năm 2013.
Xuất khẩu của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn thì thị trường Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ, trong đó Mỹ là quốc gia có lượng xuất khẩu lớn nhất
 
 
 
Các dự án đầu tư mới vào lĩnh vực điện tử đã giúp đẩy mạnh xuất khẩu và lấp khoảng trống do nhu cầu nội địa yếu.

 
 
 

Kim ngạch xuất khẩu vẫn giữ được ở mức 2 con số trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm xuống còn 1 con số.
 


* Lợi thế

Dân số tăng nhanh


 

Lao động giá rẻ
 


Nguồn vốn FDI chảy vào Việt Nam ngày càng tăng
 

Có một môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn so với Philippines và Indonesia
 

* Thách thức

Đầu tư tập trung vào các ngành hiệu quả thấp

 

Tốc độ tăng trưởng năng suất chậm
 

Tăng hiệu quả đầu tư công
 


Môi trường kinh doanh cồng kềnh
 
 

* Triển vọng

Theo đánh giá của các chuyên gia HSBC, trong tầm ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng của nước ta sẽ dần được phục hồi. Nhu cầu nội địa sẽ tăng dần trong năm 2013, trong khi lạm phát được dự đoán là cũng sẽ tăng trong năm tới, tuy nhiên, sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Xuất khẩu của nước ta sẽ được hỗ trợ khi nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ hồi phục. Lượng vốn FDI chảy vào được kỳ vọng là sẽ tiếp tục ổn định.


 
Theo NDHMoney

Các tin cũ hơn