Con trai ông Trầm Bê muốn rút khỏi Sacombank

Thứ hai, 17/12/2012, 10:29
Ông Trầm Trọng Ngân vừa đăng ký thoái toàn bộ 48 triệu cổ phiếu tại Sacombank. 8 triệu cổ phiếu trong số này vừa được con trai ông Trầm Bê mua vào từ cuối tháng 6.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Trầm Trọng Ngân - con trai lớn của ông Trầm Bê (Phó chủ tịch HĐQT STB).

Theo đó, Trầm Trọng Ngân đăng ký bán toàn bộ 48 triệu cổ phiếu tại Sacombank từ ngày 20/12 năm nay đến ngày 20/2/2013. Mục đích bán sạch số cổ phần này theo công bố của Sacombank là "vì lý do cá nhân". Hiện Trầm Trọng Ngân nắm giữ 4,93% cổ phần Sacombank.

 Trầm Trọng Ngân
 Ông Trầm Trọng Ngân

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/12/2012 đến 20/02/2013 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Ông Trầm Trọng Ngân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán Phương Nam-PNS và Phó chủ tịch HĐQT thường trực SouthernBank.

Ông Trầm Bê đang nắm giữ 115.000 cổ phiếu STB.

Cách đây vài ngày, tại Sacombank cũng có những biến động lớn về nhân sự. Ông Đặng Hồng Anh đã tiếp bước cha Đặng Văn Thành từ nhiệm thành viên HĐQT Sacombank. Lý do từ nhiệm của ông Đặng Hồng Anh theo công bố của ngân hàng này cũng "vì lý do cá nhân".

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn