Nghĩ từ sự kiện VPF ra đời: Vừa đá vừa điều hành

Thứ tư, 30/11/-0001, 00:00
VPF ra đời được xem là một cuộc cách mạng trong bóng đá nhưng cái khó lớn nhất là các ông bầu làm sao để không bị mang tiếng là “vừa đá bóng vừa thổi còi”?

 

Nếu so VPF với các thành phần ban tổ chức giải từ trước đến nay trực thuộc VFF thì VPF tạo cho người xem sự yên tâm về việc thu chi hơn. Khi mà các ông bầu tuyên bố rằng họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra làm không ăn lương và làm vì trách nhiệm với bóng đá Việt Nam. Nó khác với những khoản chi mờ ám với những khoản tiền “bốc hơi” rất khó hiểu mà “quan” nào đến sân “dự khán” cũng có lương cao, bổng lộc.

Nhưng tài chính lại không phải là điều kiện tiên quyết để VPF ra đời. Mục đích giải “sạch” và lấy lại niềm tin để người hâm mộ đến sân được xem là tiêu chí hàng đầu của VPF. Từ tiêu chí đấy, có thể bàn về cái sự “sạch” mà lâu nay bóng đá Việt Nam vẫn vướng phải như một căn bệnh trầm kha.

Các ông bầu hay đổ cho ban tổ chức không sạch và điều hành không công minh. Điều đấy rất đúng nhưng chưa đủ. Khi mà chính các đội (lãnh đạo, HLV, cầu thủ) mới là cội nguồn của các dạng tiêu cực. Điển hình các vụ án bóng đá gần đây phần nhận hối lộ (trọng tài, quan chức) vẫn ít hơn phần dàn xếp tỉ số hoặc mua hối lộ (cầu thủ, HLV, quan chức đội bóng). Thậm chí có bầu chỉ rót tiền và ra chỉ tiêu còn việc trụ hạng hay vô địch bằng giá nào và cách nào là chuyện của cấp dưới.

Các nhà điều hành VPF đều có đội bóng và khi ngồi ghế VPF họ có thể quên được việc mình là ông chủ đội bóng? Ảnh: QUANG THẮNG

Nói thế không phải để trăm dâu đều đổ đầu các ông bầu nhưng để thấy rằng việc chống tiêu cực tốt nhất vẫn phải xuất phát từ các CLB, từ công tác quản lý đội bóng. Có thể đưa ra những dẫn chứng rất rõ ở hai CLB có hai ông bầu là chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT VPF là ĐT Long An và HA Gia Lai.

Khi mà dân bóng đá ai cũng nói ông Thắng không tiêu cực nhưng chắc chắn không thể nói là ĐT Long An chưa bao giờ tiêu cực. Hoặc ông Đức rất ghét mua bán ở hậu trường nhưng cầu thủ HA Gia Lai vẫn có lúc dính vào mua bán độ…

Nhắc lại những chuyện không hay và không vui không phải để chỉ trích các ông bầu mà để nói lên cái khó trong công tác quản lý đội bóng mà muốn “sạch” thì phải đồng bộ và toàn diện. Mà ở đây VPF mới chỉ cho thấy phần “nóc” chắc chắn có nhiều thay đổi và nhiều quyết tâm.

Mừng với sự ra đời của VPF nhưng không thể không lo khi bóng lăn. Bởi lúc đấy các ông bầu dù ngồi ở ghế HĐQT điều hành VPF nhưng ai dám khẳng định các ông không gắn với số phận đội bóng của chính mình.

Đã có ông bầu nào khi đội sắp xuống hạng mà không bức xúc và không ra tay tìm cách cứu đội bóng?

Bóng đá vốn tồn tại cay cú, ăn thua và kể cả sự hơn nhau tiếng gáy của các ông bầu. Và cái khó cho những ông bầu điều hành VPF ở chỗ họ là ông chủ (đội bóng) nhưng lại phải là vị quan tòa nghiêm minh.

Theo Thethaovanhoa.

 

 

Các tin mới hơn