Eto’o bị treo giò 15 trận

Thứ tư, 30/11/-0001, 00:00
LĐBĐ Cameroon (CFA) hôm qua công bố mức kỷ luật nặng với ngôi sao bóng đá số một quốc gia này vì vai trò chủ mưu của anh trong vụ đình công tháng trước.

 

Eto’o không chỉ là tay săn bàn chủ lực, mà còn là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Cameroon trong hơn một thập niên vừa qua. Anh cũng là niềm tự hào của bóng đá quốc gia này khi sở hữu tới bốn Quả Bóng Vàng châu Phi - một kỷ lục - và nhiều khả năng lại chiến thắng ở cuộc đua tranh giải thưởng này năm 2011.
 

Eto’o luôn sẵn sàng đứng ra đấu tranh cho quyền lợi của các đồng đội. Ảnh: AFP.
Eto’o luôn sẵn sàng đứng ra đấu tranh cho quyền lợi của các đồng đội. Ảnh: AFP.

Nhưng Eto’o cũng thường xuyên bất đồng với ban lãnh đạo CFA, nhất là trong chuyện tiền nong. Bất đồng giữa hai bên lên đến đỉnh điểm hồi tháng trước khi chân sút 30 tuổi ngăn cản trận giao hữu với Algeria không thể diễn ra theo kế hoạch.

Trận cầu này là trận cuối của tuyển Cameroon ở giải tứ hùng giao hữu ở Marrakech, Marocco. Nhưng sau khi thắng Sudan và hòa chủ nhà, Eto’o và các đồng đội của anh đã không chịu ra sân thi đấu nốt trận gặp Algeria, với lý lẽ CFA đã không có mức đãi ngộ tương xứng. Vì vụ đình công này, phía Algeria đang đòi CFA bồi thường một triệu USD thiệt hại.

Eto’o được xác định là người kích động cuộc đình công trên và vì thế bị CFA phạt nặng nhất với 15 trận treo giò. Cùng Eto’o, đội phó Eyong Enoh cũng bị phạt treo giò hai trận. Cầu thủ đang khoác áo Ajax Amsterdam này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích động các đồng đội gây ra vụ đình công được CFA mô tả như nỗi hổ thẹn của bóng đá Cameroon.

Cả hai anh này đêu có mặt trong phiên điều trần ở trụ sở CFA hôm đầu tuần. Nhưng khi đó, Eto’o được cho là chỉ có thể bị phạt tối đa bảy trận treo giò. Việc CFA tăng hơn gấp đôi mức kỷ luật tiền đạo ngôi sao này lên thành 15 trận treo giò vì thế đã gây ra phản ứng tức giận từ người hâm mộ, vì họ xem Eto’o chính là cảm hứng thi đấu cho cả đội, bất chấp thành tích nghèo nàn của Cameroon gần đây.
 

Eto’o có một sự nghiệp hào hùng ở cấp CLB khi từng khoác áo Real Madrid, Mallorca, Barca và Inter rồi hiện tại là Anzhi, nơi anh lĩnh lương cao nhất thế giới bóng đá - 20,5 triệu euro mỗi năm. Ảnh: AFP.
Eto’o có một sự nghiệp hào hùng ở cấp CLB khi từng khoác áo Real Madrid, Mallorca, Barca và Inter rồi hiện tại là Anzhi, nơi anh lĩnh lương cao nhất thế giới bóng đá - 20,5 triệu euro mỗi năm. Ảnh: AFP.

Cameroon thua cả ba trận vòng bảng và là đội đầu tiên bị loại khỏi vòng chung kết World Cup ở Nam Phi năm 2010. “Những Chú sư tử Bất Khuất” - như biệt danh của đội - sau đó tiếp tục gây thất vọng khi xếp thứ nhì ở vòng loại giải vô địch châu Phi CAN 2012 và lần đầu tiên sau 18 năm không thể giành vé dự sân chơi số một châu lục này.

Theo Vnexpress.

Các tin mới hơn