Wenger: Chức vô địch ngày càng trở nên xa vời

Thứ tư, 30/11/-0001, 00:00
Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận Arsenal đã để thua trong trận đấu lẽ ra họ phải bắt buộc giành chiến thắng và trận thua này khiến cho cơ hội giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của “Pháo thủ” đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


Wenger nuối tiếc vì không có được 3 điểm trước Man City. (Nguồn: Getty)


Huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận Arsenal đã để thua trong trận đấu lẽ ra họ phải bắt buộc giành chiến thắng và trận thua này khiến cho cơ hội giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh của “Pháo thủ” đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu tối qua, pha lập công duy nhất của David Silva đã giúp thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Arsenal và quan trọng hơn khoảng cách 2 điểm với đội bóng cùng thành phố Man United tiếp tục được thiết lập.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, “Giáo sư” Wenger cho biết: “Thật không may cho Arsenal khi đã để thua trong một trận đấu bắt buộc phải thắng. Nếu giành chiến thắng chúng ta sẽ rút ngắn khoảng cách với Man City xuống 6 điểm cũng như nhóm xếp trên. Dù cơ hội vô địch còn rất ít nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ."

"Dù thất bại nhưng tôi vẫn rất hài lòng với phong độ của các học trò. Họ đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều so với hồi đầu mùa giải. Chúng tôi đã có màn trình diễn xuất sắc, tinh thần chiến đấu cao nhưng vẫn không được thần may mắn mỉm cười. Hy vọng, giai đoạn hai mùa giải với sự trở lại của Jack Wilshere và Diaby, chúng ta sẽ thi đấu thành công hơn.”

Về phần mình, Roberto Mancini tỏ ra vui mừng khôn xiết khi có được 3 điểm trong trận đấu này: “Đây là một trận cầu tuyệt vời với những pha bóng gay cấn đến tận phút chót. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Trận thắng này thực sự quan trọng bởi chúng tôi vừa phải trải qua trận thua với Chelsea. Tôi rất hài lòng với các học trò"./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
 

Theo Vietnamplus.

Các tin mới hơn