Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á

Thứ tư, 08/10/2014, 08:12
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có những lứa U19 được đánh giá rất cao về mặt tài năng nhưng đều bị loại sớm khi tham dự vòng chung kết U19 châu Á.

Giải U19 châu Á bắt đầu được tổ chức vào năm 1959 tại Malaysia. Từ năm 1959-1978, giải đều đặn được tổ chức hàng năm. Bắt đầu từ năm 1980, giải được tổ chức hai năm một lần. Không tính lần đứng hạng 3 với tư cách nước chủ nhà năm 1964 thì U19 Việt Nam mới chỉ 3 lần vượt qua vòng đấu loại vào các năm 2010, 2012 và 2014. Ở hai vòng chung kết U19 châu Á trước, U19 Việt Nam đều bị loại sớm.

2010

Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
Vào năm 2010, đội tuyển U19 Việt Nam được thành lập dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà. Đội hình U19 Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng về sau đã thành danh tại V.League hay tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Văn Quyết, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Hải Huy, Trần Bửu Ngọc, Lê Quốc Phương.... Tại vòng loại U19 châu Á năm đó, U19 Việt Nam chỉ đứng thứ 3 ở bảng đấu có CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Bangladesh, Macau và Lào. Tuy nhiên, U19 Việt Nam vẫn giành quyền vào VCK dành cho đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất khu vực phía Đông châu Á theo quy định của AFC. Ảnh: Đoàn Hà.
Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
Chuẩn bị cho VCK châu Á năm đó, VFF đã tổ chức giải U19 Đông Nam với sự góp mặt của 4 đội: U19 Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm chọn hai đội có điểm cao nhất vào tranh vô địch. U19 Việt Nam khi đó hòa Thái Lan 1-1, hòa Hàn Quốc 1-1 và thua Australia 1-4. Ở trận tranh hạng 3 sau đó, U19 Việt Nam đã để thua U19 Hàn Quốc sau những loạt đá luân lưu.
Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
VCK U19 châu Á 2010 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 3-17/10/2010. U19 Việt Nam thi đấu ở bảng C cùng Nhật Bản, Jordan và UAE. Đội bóng của HLV Triệu Quang Hà có chiến thắng 2-1 trước U19 Jordan nhưng thua U19 UAE (ảnh) và Nhật Bản cùng tỷ số 0-4 nên bị loại sớm.

2012

Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
Sau khi chia tay HLV Triệu Quang Hà, VFF bổ nhiệm ông Mai Đức Chung dẫn dắt U19 Việt Nam. Tại vòng loại U19 châu Á 2012, U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng U19 CHDCND Triều Tiên, Myanmar, Malaysia và Lào. Kết thúc 4 trận vòng bảng, U19 Việt Nam giành được 6 điểm, trong đó có trận hòa xuất sắc 2-2 trước Triều Tiên ở lượt đấu cuối, qua đó giành quyền dự VCK U19 châu Á được tổ chức tại UAE.
Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
Trong thành phần U19 Việt Nam dự giải châu Á năm đó có tài năng sáng giá từng được đào tạo tại học viện Aspire Qatar là Nguyễn Thái Sung. Tuy nhiên, Thái Sung cùng Võ Huy Toàn, Quế Ngọc Hải, Hồ Sỹ Sâm... cũng không giúp U19 Việt Nam cất cánh tại giải châu Á. Rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Triều Tiên, Uzbekistan và Jordan, U19 Viêt Nam không giành được điểm nào. Họ thua Uzbekistan 0-4, thua Triều Tiên 0-5 (dù hòa 2-2 ở vòng loại) và thua Jordan 2-5, qua đó chia tay giải đấu sớm.

2014

VCK U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar từ 9-23/10 tới là lần thứ 3 U19 Việt Nam góp mặt sau khi vượt qua vòng loại. Ở vòng đấu loại, U19 Việt Nam đã xuất sắc thắng Australia 5-1,
VCK U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar từ 9-23/10 tới là lần thứ 3 U19 Việt Nam góp mặt sau khi vượt qua vòng loại. Ở vòng đấu loại, U19 Việt Nam đã xuất sắc thắng Australia 5-1, Đài Loan 6-1 và Hong Kong 5-1.
Thành tích kém của U19 Việt Nam tại các giải châu Á
Những đối thủ tại VCK U19 châu Á của Việt Nam là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc đều rất mạnh. Trong đó, đội ĐKVĐ U19 Hàn Quốc là đội được đánh giá cao nhất. Đây cũng là đối thủ trong trận ra quân của U19 Việt Nam vào hôm 9/10 tới.

Theo Zing

Các tin cũ hơn