HLV Graechen "đuổi" Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Thứ tư, 08/10/2014, 07:22
Trung vệ thép của U19 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện với giáo án đặc biệt để sớm trở lại. Trong khi đó, HLV Graechen tỏ ra khá thận trọng với chấn thương của học trò.
HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Sau bữa sáng, trong khi các đồng đội nghỉ ngơi để có sức khỏe chuẩn bị cho 2 tiếng tập luyện buổi chiều thì trung vệ Trần Hữu Đông Triều tới phòng gym chạy bộ dưới sự theo dõi của bác sĩ Đồng Xuân Lâm. Chấn thương ở đùi phải của Triều xuất phát từ một tình huống tranh bóng trong buổi tập chiều ngày 4/10 trên SVĐ Thống Nhất.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Sau đó trung vệ số 3 của U19 Việt Nam ra bể bơi thả lỏng.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Đông Triều thư giãn dưới bể bơi tại khách sạn Royal. Bác sĩ Lâm yêu cầu học trò phải có tâm lý thật thoải mái, nếu càng bị sức ép để hồi phục nhanh thì các bó cơ sẽ càng bị căng cứng.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Sự nghiệp thi đấu của học trò sẽ còn rất dài, để đảm bảo điều này HLV Graechen sẽ không mạo hiểm sử dụng Đông Triều trong trận đấu gặp U19 Hàn Quốc mà thay vào đó có thể sẽ là trung vệ Lục Xuân Hưng.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Đông Triều cùng đến sân với toàn đội U19 Việt Nam trong buổi tập lúc 16h chiều 7/10. Tuy nhiên anh bị HLV Graechen "đuổi" ra tập riêng khi có ý định bước vào bài rèn chiến thuật cùng các đồng đội.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Đông Triều chạy nhẹ cùng với sự theo sát của bác sĩ Lâm.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

BHL cử riêng một bác sĩ theo sát các diễn biến về chấn thương bắp đùi phải của Đông Triều và hỗ trợ cầu thủ này trong các bài tập căng cơ.

HLV Graechen 'đuổi' Đông Triều khỏi sân tập của U19 VN

Về hàng thủ của U19 Việt Nam khi chơi thiếu vắng Đông Triều, HLV Graechen tin rằng vẫn sẽ đảm bảo sức mạnh để chống lại "Messi Hàn Quốc" cùng các đồng đội. Lục Xuân Hưng tuy ít kinh nghiệm nhưng có chiều cao và khả năng chống bóng bổng sẽ là lợi thế giúp U19 Việt Nam hóa giải phương án tấn công nguy hiểm này của U19 Hàn Quốc. HLV người Pháp cũng bỏ ngỏ thời gian có thể trở lại của Đông Triều, hiện tại chỉ động viên người học trò cố gắng rèn luyện để sớm trở lại cùng các đồng đội.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích
  • Trực tiếp caheo bóng đá