Bầu Hiển chi 1 triệu bảng mời Man City tới Việt Nam

Thứ hai, 22/06/2015, 10:06
Nhà vô địch nước Anh mùa giải 2013-2014 sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 27/7 bằng thành phần mạnh nhất.

Manchester City sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nổi bật là David Silva, thủ môn Joe Hart, Vincent Kompany, Sergio Aguero, Samir Nasri hay Yaya Toure - cầu thủ trưởng thành từ Học viện JMG Bờ Biển Ngà - cùng hệ thống đào tạo lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh...

Manchester City cam kết sẽ mang nhiều ngôi sao tới Việt Nam, trừ một vài cầu thủ bận tham dự Copa Ameria 2015.

Theo thông tin từ người đại diện CLB này tại Việt Nam, chi phí mời thầy trò HLV Manuel Pellegrini tới dải đất hình chữ S khoảng 1 triệu bảng Anh (gần 35 tỷ đồng). Bầu Hiển dự định mời một số nhà tài trợ cùng tham gia, đồng thời thu hút thêm quảng cáo bên cạnh tiền bán vé để bù đắp chi phí bỏ ra.

Manchester City sẽ bay sang Việt Nam vào 26/7 từ Australia - nơi họ tham dự một giải đấu giao hữu gồm 4 đội bóng mạnh của xứ sở chuột túi.

David Silva (trái) cùng nhiều ngôi sao khác của Manchester City sẽ có mặt tại Việt Nam trong trận đấu giao hữu vào 27/7. Trong khi đó, Sergio Aguero nhiều khả năng phải vắng mặt do vừa tham dự Copa America 2015 cùng tuyển Argentina.

Theo tiết lộ của đại diện CLB Manchester City, đội bóng này đã chọn điểm đến tại Đông Nam Á là Indonesia. Tuy nhiên trước tình hình bóng đá phức tạp ở xứ vạn đảo, "nửa xanh thành Manchester" đổi ý và nhận lời tới Việt Nam.

VFF và VPF đã thống nhất kế hoạch tạm dừng thi đấu V.League từ 23/7. Ngày 24/7, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. Thầy trò HLV Miura có thời gian 3 ngày tập luyện để chuẩn bị cho cuộc so tài với CLB Manchester City vào tối 27/7. Danh sách tuyển thủ Việt Nam sẽ được VFF lựa chọn và công bố trong thời gian tới

Manchester City được thành lập năm 1880. Không giống như người hàng xóm Manchester United, "Man xanh" mới chỉ 4 lần vô địch giải đấu cao nhất nước Anh vào các mùa 1936–37, 1967–68, 2011–12, 2013–14 và chưa từng nâng cao cúp bạc Champions League. Đội bóng chỉ thực sự "lột xác" khi được Tập đoàn Abu Dhabi (UAE) mua lại hè 2008, nổi tiếng với hàng loạt thương vụ chiêu mộ đình đàm tổng trị giá hơn 100 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng hè 2009 như Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Carlos Tevez, Joleon Lescott...

Mùa giải 2014-2015 vừa qua, đội bóng chịu chi bậc nhất tại Anh giành ngôi á quân Premier League, xếp sau đội vô địch Chelsea. Tại Champions League (Cup C1), họ dừng bước ở vòng 16 đội khi để thua Barcelona (sau đó là nhà vô địch).

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích