Nhận định bảng E EURO 2016: Bảng tử thần!

Thứ tư, 25/05/2016, 14:51
Bảng E EURO 2016 được coi là bảng tử thần bởi sự góp mặt của rất nhiều đội bóng mạnh như Italia, Bỉ và Thụy Điển. Họ đều có cơ hội làm nên bất ngờ và có thể giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Tam anh tranh ngôi đầu

Ở một bảng đấu mà có tới ba đội bóng mạnh là Italia, Thụy Điển và Bỉ, bảng E vì thế cũng được gọi là 'bảng tử thần' ở EURO 2016. Đây là nhận định hoàn toàn chính xác bởi đội nào trong số ba cái tên kể trên cũng có thể giành ngôi đầu.

Đầu tiên phải kể đến Italia, đội bóng có truyền thống và được đánh giá nhỉnh hơn so với những đối thủ còn lại nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm. Hôm qua, Antonio Conte đã công bố danh sách sơ bộ tham dự EURO 2016. Lực lượng của Italia được đánh giá khá đồng đều và có chất lượng tốt. Những cái tên như Buffon, Chiellini, Darmian, Rugani, De Sciglio, Motta, Montolivo... đảm bảo cho một Italia có đủ sự lì lợm, sức trẻ và khát khao giành chiến thắng.

Italia vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng E

Bỉ cũng được đánh giá rất cao ở kỳ EURO lần này. Ở World Cup 2014, dàn sao với những cái tên như Courtois, Hazard, Lukaku, Benteke hay Kevin de Bruyne... đã từng thi đấu rất tốt. Đến kì EURO lần này, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ càng được đặt nhiều kì vọng hơn. Đối đầu với Italia hay Thụy Điển không còn quá đáng sợ như trong quá khứ.

Với Thụy Điển, họ cũng là một tập thể rất mạnh. Ibrahimovic, Andreas Isaksson, Martin Olsson, Kim Källström hay Sebastian Larsson vẫn là những niềm hi vọng của đội bóng này. Thụy Điển dù không được đánh giá cao như Italia hay Bỉ nhưng họ vẫn là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng E.

Trong một bảng đấu mà sức mạnh của các đội gần như ngang bằng nhau, liệu rằng Italia, Bỉ hay Thụy Điển sẽ giành được ngôi đầu. Hai tấm vé đi thẳng vào vòng trong cũng thực sự khó nói trước ở thời điểm này.

Kho điểm CH Ireland

CH Ireland không được đánh giá cao ở bảng đấu này. Họ bị coi là ngân hàng điểm để Italia, Bỉ và Thụy Điển khai thác. Tuy nhiên thi đấu với vị thế của một kẻ chẳng có gì để mất, CH Ireland chắc chắn sẽ gây ra nhiều trở ngại ở bảng đấu này.

Italia, Bỉ và Thụy Điển nếu không muốn sảy chân họ cần biết cách tận dụng thật tốt cơ hội trong cuộc đối đầu với Ireland. Đội bóng nào xuất sắc và ổn định hơn sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp ở bảng đấu 'tử thần'.

Theo Thể thao 247

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích