Phân nhóm hạt giống World Cup 2018: Có nhiều bảng "tử thần"?

Thứ sáu, 17/11/2017, 14:59
Sau khi xác định xong danh sách 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2018, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã tiến hành phân nhóm hạt giống nhằm chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng.

Sau trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 giữa ĐT Peru với New Zealand vào sáng qua, đã xác định xong danh tính 32 đội tuyển trên thế giới giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018. 14 đội tuyển ở châu Âu gồm chủ nhà Nga, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Thụy Sĩ, Croatia, Thụy Điển, Đan Mạch.

5 đội tuyển ở châu Á giành quyền đến Nga gồm Iran, Nhật Bản, Ả Rập Saudi, Hàn Quốc, Australia. Tại châu Phi, 5 đại diện góp mặt gồm là Nigeria, Ai Cập, Senegal, Tunisia, Morocco

4 nhóm hạt giống tại World Cup 2018.

Ở Nam Mỹ, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Peru giành tấm vé tới Nga vào mùa Hè năm 2018. Tại khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF), Mexico, Costa Rica và Panama là những cái lọt vào vòng chung kết World Cup 2018.

Sau khi xác định xong danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2018, FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21. Với cách thức phân nhóm này, nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhiều “bảng tử thần”.

Vào ngày 1.12 tới, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 tại Thủ đô Moscow, Nga. Các đội bóng cùng nhóm sẽ không nằm cùng bảng đấu. 32 đội bóng sẽ được chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8.

Phân nhóm hạt giống tại World Cup 2018:

Nhóm 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp.

Nhóm 2: Tây Ban Nha, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Peru, Thụy Sĩ, Croatia.

Nhóm 3: Iceland, Costa Rica, Ai Cập, Iran, Đan Mạch, Thụy Điển, Tunisia, Senegal.

Nhóm 4: Serbia, Nigeria, Nhật Bản, Panama, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Australia, Morocco.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích