Sau Arsenal, Wenger muốn thử sức ở World Cup

Thứ tư, 15/11/2017, 13:49
Sau nhiều năm làm việc ở cấp độ CLB, HLV Arsene Wenger mới đây đã nói bóng gió về khả năng ông sẽ chuyển sang dẫn dắt một ĐTQG sau khi rời Arsenal.


Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân 68 tuổi người Pháp đã làm việc cho Arsenal suốt từ năm 1996 tới giờ cho biết: "Có thể đến một giai đoạn nào đó tôi sẽ công tác ở một ĐTQG, còn bây giờ tôi muốn ngày nào cũng làm việc cho CLB. Lý do là bởi ở CLB tôi đang được trải nghiệm những thử thách thực sự".

"Ở cấp độ ĐTQG, 4 đến 5 tuần bạn mới phải làm việc một lần nên đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi. ĐTQG đòi hỏi HLV phải làm việc tập trung hơn, nhưng tôi tin được làm việc hằng ngày mới khiến các nhà cầm quân trải qua những bài test chân thực".

"Dù sao đi nữa, không phải lúc nào tôi cũng có đủ sức khỏe để ngày nào cũng ra sân. Vậy nên có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở thành HLV một ĐTQG. Thực ra nhiệm vụ của tôi còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe như thế nào. Có một điều chắc chắn là cuộc đời của tôi luôn gắn liền với bóng đá".

"Tôi không biết trong tương lai mình sẽ làm giám đốc kỹ thuật hay HLV, nhưng tôi vẫn đảm nhận công việc liên quan đến môn thể thao vua tới chừng nào không thể tiếp tục được nữa. Tôi sẽ dẫn dắt một ĐTQG góp mặt ở World Cup 2022 diễn ra ở Qatar ư? Tại sao lại không nhỉ? Trong cuộc sống bạn đâu thể biết trước được điều gì", HLV Wenger kết luận.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích