Trực tiếp ASIAD ngày 21-8: Võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh giành HCB thứ nhì

Thứ ba, 21/08/2018, 14:50
Đương kim vô địch Dương Thuý Vi không bảo vệ được danh hiệu và đồng đội Phạm Quốc Khánh lại có được tấm HCB Nam quyền+Nam côn

Wushu:

Hai giờ sau Dương Thuý Vi, võ sĩ Phạm Quốc Khánh ra sàn đấu môn Nam côn với quyết tâm chinh phục "vàng". Chỉ tiếc là với tổng điểm 9,71 cho hai nội dung Nam quyền-Nam côn, Quốc Khánh chỉ về nhì sau Huang Jun-hua (Macau TQ), người có điểm số 9,73.

Phạm Quốc Khánh trong bài thi Nam côn

Li Jing-de (Trung Quốc), người xếp nhất Nam quyền với số điểm cực cao 9,75 bất ngờ rớt phong độ, rơi xuống vị trí 16 chung cuộc với tổng điểm... 9,39!

Đồng đội Cao Khắc Đạt với 9,70 điểm chỉ giành hạng 5 chung cuộc cũng ở nội dung này. Như vậy, wushu đã mang về 1 HCB, 1 HCĐ cho đoàn TTVN sau ba ngày tranh tài.

Chỉ giành được tổng điểm 9,70 cho hai môn Thương thuật và Kiếm thuật, đương kim vô địch Á vận hội 2014 Dương Thuý Vi chính thức mất ngôi, chỉ giành được tấm HCĐ ASIAD 2018. Xếp trên cô ở bục nhận huy chương là hai võ sĩ Guo Meng-jiao (Trung Quốc, 9,74 điểm) và Kiani Ziahra (Iran, 9,71 điểm).

Dương Thuý Vi

Đây là tấm HCĐ thứ tư của của các tuyển thủ Việt Nam tại Asian Games 2018 và với 5 huy chương các loại, đoàn TTVN tạm xếp vị trí thứ 15 đồng hạng với Hong Kong TQ (0 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ) tính đến 11 giờ ngày 21-8.

Bóng chuyền nữ:

Sau trận thua mở màn 0-3 trước đối thủ mạnh Trung Quốc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng như dự báo trước Ấn Độ, cũng trong ba ván trắng (25-18, 25-22, 25-13).

Tại bảng B, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn đối đầu với hạt giống số 1 của giải Hàn Quốc, hạt giống số 5 Đài Bắc-Trung Hoa và Kazakhstan để tranh vé vào vòng sau.

Bắn súng:

Khởi đầu tương đối suôn sẻ với những loạt bắn đạt 97 hay 98 điểm, thế nhưng ở hai loạt đạn thứ tư và năm, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 96 rồi 94 điểm. Dù "gỡ" lại 97 điểm ở loạt bắn cuối, Xuân Vinh cũng chỉ có thể giành tồng điểm 579 sau 6 loạt bắn, chính thức bị loại.

Cùng có được 579 điểm nhưng xạ thủ Hàn Quốc Lee Daem-yung vẫn được nhận vị trí thứ 8 và suất cuối cùng vào tranh chung kết. Một khởi đầu thất vọng đối với Hoàng Xuân Vinh khi anh quyết chí tìm "vàng" ở ASIAD sau lần thành công ở Olympic Rio cách đây 2 năm. Nỗi buồn càng chất chứa khi anh chứng kiến các hảo thủ quen thuộc như cựu vô địch London 2012 Jin Jong-goh (Hàn Quốc), Wu Jia-yu, Wang Meng-yi (Trung Quốc)... nối bước nhau vào chung kết!

Nỗi thất vọng Hoàng Xuân Vinh

Đồng đội Trần Quốc Cường chỉ đạt 574 điểm, xếp hạng 14 và cũng phải dừng chân từ vòng loại nội dung này.

Bơi:

Nguyễn Thị Ánh Viên về nhì đợt đấu loại đầu tiên cự ly 400m hỗn hợp nữ và thành tích 4 phút 47 giây 56 đưa cô vào đợt thi chung kết vào buổi chiều. Xếp trên Ánh Viên là hai VĐV Nhật Bản Yui Ohashi (4 phút 42 giây 11), Shimizu Sakiko (4 phút 45 giây 88) và tay bơi Trung Quốc Zhou Min (4 phút 42 giây 83).

Ngô Đình Chuyền dừng bước ở vòng loại 50m tự do nam với thành tích 24 giây 49.

Phạm Thành Bảo ở cự ly 200m ếch nam đạt thành tích 2 phút 16 giây 51, xếp hạng 9 và được trao suất dự bị cho đợt thi chung kết vào chiều tối nay.

Ở đường bơi 100m bướm, nhà vô địch SEA Games Lê Thị Mỹ Thảo chỉ đạt thành tích 1 phút 01 giây 26, phải nhường cả suất dự bị thi chung kết cho một tay bơi Đông Nam Á khác là Alkhaldi Jasmine (Philippines, 1 phút 01 giây 04 )!

Nguyễn Hữu Kim Sơn giành quyền vào chung kết 400m tự do nam với thành tích 3 phút 54 giây 01. Ở nội dung này, Nguyễn Huy Hoàng chỉ đạt thành tích 4 phút 10 giây 66, bị loại.

Ánh Viên trên đường bơi 400m hỗn hợp nữ

Nhận định chung các nội dung thi đấu trong ngày:

Từng giành 2 HCĐ ở các nội dung 200m ngửa và 400m hỗn hợp tại ASIAD Incheon 2014, sau 4 năm tập luyện và thi đấu thử sức trên nhiều đấu trường, đây có lẽ là thời điểm để Nguyễn Thị Ánh Viên đổi màu những tấm huy chương cho bơi lội Việt Nam.

Xen kẽ giữa Incheon 2014 và Indonesia 2018, Ánh Viên đã toả sáng ở hai kỳ SEA Games lẫn Đại hội Võ thuật và thể thao trong nhà châu Á (AIMAG 5) với những thành tích đáng ghi nhận. Đó là kết quả của những chuyến tập huấn xa nhà nối tiếp nhau hàng năm trời và Ánh Viên đã thực sự tự tin nghĩ đến việc chinh phục đấu trường lớn châu lục.

Ánh Viên trên đường đua cự ly 400m hỗn hợp

Không dàn trải số nội dung tranh tài, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn thống nhất sẽ chỉ thi đấu đúng 2 cự ly thế mạnh 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. "Nhật Bản chứ không phải Singapore mới là đối thủ lớn nhất của tôi ở đường đua châu lục", Ánh Viên nhận định trước giờ lên đường và thực tế cho thấy thách thức sẽ đến với cô kình ngư số 1 Việt Nam ngay ở đợt thi đấu đầu tiên nội dung 400m hỗn hợp từ các kình ngư xứ sở Mặt trời mọc.

Đó là Shimizu Sakiko với mức thành tích đăng ký chỉ kém Ánh Viên chưa đầy nửa giây (4 phút 37 giây 37 và 4 phút 36 giây 68), hay ở đợt vòng loại thứ nhì, Ohashi Yui với 4 phút 30 giây 82 cũng như Kim Seo-yeong (Hàn Quốc) có thành tích đăng ký 4 phút 36 giây 83… đều là những đối thủ đáng gờm với Ánh Viên.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng có những kỷ niệm khó quên ở ASIAD, nơi cách đây 8 năm, anh từng để vuột mất tấm HCV trong nuối tiếc khi bắn hỏng loạt quyết định ở nội dung 25 m súng ngắn ổ quay tại kỳ đại hội diễn ra ở Quảng Châu - Trung Quốc hồi năm 2010. Mới nhất, việc chỉ giành được tấm HCB nội dung súng ngắn 10 m hơi nam sở trường tại SEA Games 29 càng hun đúc thêm quyết tâm của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh tại sân chơi châu lục.

Cùng tranh tài ở nội dung10m súng ngắn hơi nam với Xuân Vinh từ 9 giờ sáng nay tại xạ trường Palembang là những hảo thủ từng thành danh ở Olympic như cựu vô địch London 2012 Jin Jong-goh (Hàn Quốc), Wu Jia-yu, Wang Meng-yi (Trung Quốc), Gai Bin (Singapore)… Người hâm mộ sẽ lại dõi mắt trông theo từng phát bắn của Xuân Vinh như khi anh tranh tài ở kỳ Olympic Rio cách đây hai năm.

Võ sĩ Dương Thuý Vi (wushu)

Cử tạ với Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 62 kg nam hay Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh ở các nội dung chung kết môn Wushu có tạo được kỳ tích, ít nhất cũng giúp "cô gái vàng" Dương Thúy Vi bảo vệ được ngôi vô địch giành được 2 năm trước?

Lịch thi đấu ngày 21-8:

Bơi (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): Hoàng Quý Phước (50m tự do); Nguyễn Thị Ánh Viên, Mai Thị Linh (400m hỗn hợp nữ), Phạm Thanh Bảo (200m ếch), Lê Thị Mỹ Thảo (100m bướm nữ), Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do nam)

Bắn cung: (vòng loại từ 9 giờ): Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương (Cung 1 dây cá nhân nữ), Cung 1 dây đồng đội nữ; Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Văn Duy, Chu Đức Anh (cung 1 dây cá nhân nam), Cung 1 dây đồng đội nam

Đấu kiếm (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 18 giờ): Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh (kiếm 3 cạnh cá nhân nữ), Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu (kiếm liễu cá nhân nam)

Thể dục dụng cụ (chung kết từ 12 giờ): Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến, Trần Đoàn Quỳnh Nam (toàn năng cá nhân nữ)

Taekwondo (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 15 giờ): Phạm Thị Thu Hiền (dưới 57kg nữ), Lâm Thị Hà Thanh (trên 67kg nữ)

Bóng chuyền nữ (10 giờ): Việt Nam – Indonesia

Cử tạ (chung kết từ 14 giờ): Trịnh Văn Vinh, Đinh Xuân Hoàng (62kg nam)

Vật (vòng loại từ 13 giờ, chung kết từ 19 giờ): Nguyễn Thị Vinh (68kg nữ), Đới Đăng Tiến (Greco-Roman 60 kg nam)

Wushu (từ 11 giờ): Dương Thúy Vi (chung kết Thương thuật nữ), Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh (chung kết Nam côn nam), Nguyễn Thị Thu Thủy (52kg nữ), Chu Thị Thúy Hằng (60kg nữ)

Bóng đá nữ (15 giờ): Việt Nam – Nhật Bản

Rowing (từ 9 giờ): Nguyễn Thị Hải (bán kết W1x), Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền (bán kết W2x), Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành (bán kết LM4).

Bắn súng (vòng loại từ 9 giờ, chung kết từ 11 giờ 45 phút): Nguyễn Duy Hoàng, Nguyễn Thành Nam (50m súng trường 3 tư thế nam), Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam)

Bóng chuyền bãi biển (từ 15 giờ 40 phút): Trần Cẩm Thi, Trương Dương Thị Mỹ Huyền, Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Bá Trường Đăng, Phạm Lê Đình Khôi, Lý Văn Quốc, Nguyễn Ngọc Quý

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích