Đặng Văn Lâm: "Asiad là quá khứ, bây giờ tôi muốn bắt ở AFF Cup"

Thứ tư, 24/10/2018, 15:08
Sau khi mất suất dự Asiad, thủ môn Việt kiều đang nỗ lực để được thi đấu tại AFF Cup 2018 sắp tới.

"Như tất cả cầu thủ khác, tôi muốn được góp mặt ở AFF Cup. Tôi phải tập luyện hết mình, thể hiện 100% phong độ để chuẩn bị cho giải đấu này. Tất nhiên, việc tôi có được chọn hay không là do HLV trưởng quyết định", Đặng Văn Lâm chia sẻ bên lề sân tập ở Hàn Quốc sáng 24/10.

Có bốn thủ môn được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển dịp này. Gồm Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa) và Phạm Văn Cường (Quảng Nam). Tuy nhiên, kết thúc chuyến tập huấn này, khi đội tuyển chốt danh sách 23 tuyển thủ, sẽ có một thủ môn phải chia tay giấc mơ AFF Cup.

Thủ môn Văn Lâm có bố là người Việt, mẹ là người Nga.

Không chỉ có thể hình vượt trội, Văn Lâm còn là người có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Nuti Café V-League 2018. Anh thi đấu 25 trong tổng số 26 trận, giúp Hải Phòng thủng lưới ít nhất giải (26 bàn thua), dù CLB chỉ đứng thứ sáu chung cuộc. Thủ thành Việt kiều còn là người có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất (10 trận).

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Văn Lâm đã chắc suất ở lại. Trước thềm Asiad vừa qua, anh từng bất ngờ bị HLV Park Hang-seo gạt khỏi danh sách để nhường chỗ cho Tiến Dũng và Văn Hoàng. "Asiad là câu chuyện quá khứ rồi. Bây giờ là đội tuyển quốc gia. Tôi không có gì phải lo lắng về câu chuyện quá khứ cả. Tất nhiên, sắp xếp đội hình là công việc của HLV trưởng. Nhiệm vụ của tôi cũng như các đồng đội là tập luyện và lắng nghe những chỉ đạo từ ban huấn luyện", Văn Lâm chia sẻ.

Trong trận đấu giao hữu với Incheon United hôm 22/10, HLV Park Hang-seo sử dụng thủ môn Tuấn Mạnh và Văn Cường. Bộ đôi Văn Lâm và Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ khả năng trong trận giao hữu với Seoul FC vào ngày mai 25/10.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích