Đội tuyển quốc tế do Greg Norman tham gia giải với nỗ lực tìm kiếm chiến thắng thứ 2 kể từ chiến thắng đầu tiên năm 1998 với tỉ số đậm đà 20 ½ – 11 ½ cũng chính tại sân Royal Melbourne này. Tuy nhiên, tuyển Hoa Kỳ dưới sự dẫn dắt của Fred Couples đã nhanh chóng chiếm lấy ưu thế của ngày đầu tiên, gia tăng cách biệt bằng mưa bàn thắng trong ngày thứ 7 và đóng sầm cánh cửa đến chiếc cúp với tuyển Quốc Tế bằng chiến thắng 4&3 của Woods trước Baddeley.
Sau khi bị dẫn trước 4 điểm ở ngày thứ 7 sũng nước, tuyển Quốc Tế bắt đầu nhen nhóm hy vọng khi chuỗi chiến thắng của Ryo Ishikawa, Charl Schwartzel, KT Kim và Geoff Ogilvy tại vòng đấu cá nhân giúp cho điểm số cân bằng. Nhưng tay golf đến từ Queensland, Jason Day không thể đem về chiến thắng thứ 5 trong ngày khi thất bại 5&3 trước mạch thắng như chẻ tre của Hunter Mahan. Những chiến thắng tiếp theo của David Toms, Nick Watney, Jim Furyk và Woods chứng minh quyết định chọn họ tham dự đội tuyển Presidents Cup là chính xác. Sau đó Adam Scott hạ Phil Mickelson bằng tỉ số 2&1 và Goosen thắng 1 trước Matt Kuchar. Nhưng những nỗ lực của tuyển Quốc Tế là quá muộn vì Steve Stricker kết thúc vòng đấu bằng chiến thắng 2&1 trước tay golf người Hàn Quốc, Y.E.Yang, chấm dứt giấc mơ của tuyển Quốc Tế.
(Theo Golfworld)