Áp lực bán tháo đẩy giá vàng xuống đáy một tháng

Thứ sáu, 25/07/2014, 09:32
Mỗi ounce vàng mất gần 1%, xuống 1.294 USD sau số liệu kinh tế lạc quan từ Mỹ, Trung Quốc và eurozone.

Sáng nay, giá vàng tiếp tục đi xuống trong phiên châu Á. Đến 8h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng có giá 1.290 USD, tương đương 33,06 triệu đồng một lượng (chưa tính thuế, phí, gia công). Giá đóng cửa hôm qua tại thị trường trong nước xoay quanh 36,6-36,72 triệu đồng.

vang-1-7670-1406250481.jpg

Giá vàng thế giới xuống thấp nhất một tháng hôm qua. Ảnh: Anh Quân

Tại Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm mạnh và lợi nhuận nhiều doanh nghiệp tăng cao giúp thị trường chứng khoán lập kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0,05% lên sát mốc 2.000 điểm. Trong khi đó, chỉ số sản xuất (PMI) của Trung Quốc và khu vực đồng euro đã tăng mạnh hơn dự đoán trong tháng 7.

Diễn biến này đã dời sự chú ý của nhà đầu tư ra khỏi các xung đột tại dải Gaza cũng như các thông tin căng thẳng tại Crimea và vụ MH17. "Thật ra, tôi cho rằng mọi người có quyền thất vọng khi các thông tin tiêu cực trên khắp thế giới không thể nâng đỡ giá vàng. Có vẻ vàng đang bị kéo vào vùng hỗ trợ 1.280-1.290 USD", Adam Hewison – Chủ tịch Marketclub.com cho biết.

Giá các hợp đồng vàng giao tháng 8 cũng giảm 14 USD xuống 1.290 USD một ounce. Nhà đầu tư cho biết họ đã đặt lệnh bán cắt lỗ nếu vàng xuống dưới 1.300 USD.

Đồng USD hôm qua cũng chạm đỉnh một tuần so với yen và tăng 0,1% so với nhóm tiền tệ lớn trên thế giới. Dự trữ tại SPDR Gold Trust - quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu đã tăng ngày thứ 2 liên tiếp, lên 805,4 tấn vàng. Trong khi đó, nhập khẩu ròng vàng của Trung Quốc từ Hong Kong (Trung Quốc) đã xuống thấp nhất 17 tháng trong tháng 6 do đồng NDT yếu đi và dự trữ vàng trong nước ổn định.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn