Châu Âu “càn quét” Viagra giả

Thứ tư, 03/09/2014, 08:38
Hôm 1/9, cảnh sát châu Âu đã bắt giữ 12 người và tịch thu nhiều đợt hàng Viagra giả có giá lên đến hàng triệu Euro.

Trong đợt truy quét này, các cảnh sát tập trung vào mặt hàng thuốc giả, thuốc chỉ được phép bán theo toa, đặc biệt là Viagra - một sản phẩm giảm rối loạn cương dương ở nam giới.

Hình ảnh thuốc Viagra giả được cảnh sát bắt giữ tại sân bay Paris Roissy vào 09-02-2009. Ảnh AFP

Cuộc càn quét đã thu giữ hàng triệu viên thuốc giả trị giá đến 10 triệu euro, một lượng lớn tiền mặt, các phương tiện đi lại đắt giá, một tài khoản ngân hàng 7,5 triệu euro và một số tài sản khác.

Loại thuốc giả này được “tuồn” vào EU từ Trung Quốc và Ấn Độ với thành phần và liều lượng không chính xác. Cục an toàn dược phẩm của Liên minh châu Âu cho biết: 62% các loại thuốc mua qua Internet đều là hàng giả.

Trung tâm y học vì lợi ích cộng đồng, một tổ chức phi lợi nhuận do nhóm nghiên cứu y tế đến từ Mỹ ước tính tổng giá trị thuốc giả trên toàn cầu năm 2010 là khoảng 55 tỉ euro, tăng 90% so với 2005.

Theo PLO

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn