Chứng khoán Mỹ giảm giúp vàng thoát đáy

Thứ năm, 02/10/2014, 09:47
Mỗi ounce tăng hơn 4 USD lên 1.213 USD hôm qua, do số liệu nhà máy gây thất vọng tại Mỹ châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên phố Wall.

Sáng nay, thị trường tiếp tục phục hồi, lên 1.215 USD một ounce lúc 8h (giờ Hà Nội). Giá này tương đương 31,14 triệu đồng mỗi lượng (chưa tính thuế, phí, gia công). Giá trong nước hôm qua đóng cửa tại 35,57- 35,69 triệu đồng.

Các yếu tố hỗ trợ giá vàng là đồng USD ổn định, lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ lại giảm và chứng khoán cũng đi xuống. Cổ phiếu các hãng hàng không và vận tải đã giảm mạnh sau thông tin Mỹ có ca nhiễm Ebola đầu tiên. Chỉ số S&P 500 hôm qua đã giảm hơn 1%.

gold-livemint-1-7119-1412211908.jpg

Giá vàng thế giới đã thoát đáy 9 tháng hôm qua. Ảnh: Livemint

Bên cạnh đó, hoạt động nhà máy tại Mỹ lại chậm hơn dự kiến trong tháng 9, bất chấp số liệu tuyển dụng tại lĩnh vực tư nhân tăng. Đây là dấu hiệu kinh tế Mỹ phục hồi không đều.

"Số liệu của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) đã gây áp lực lên chứng khoán và đồng đôla, giúp kéo vàng đi lên. Mức giá quanh 1.200 USD cũng có nghĩa nhu cầu vật chất đang được cải thiện và  nguồn cung từ khai mỏ yếu đi", Phillip Streible – nhân viên môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures cho biết. Giá các hợp đồng giao tháng 12 hôm qua tăng 3,9 USD lên 1.215,5 USD.

Kim loại quý đã mất giá 9% trong quý III và là tháng giảm mạnh nhất từ giữa năm ngoái. Nguyên nhân là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ám chỉ sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất khi bắt đầu thắt chặt tiền tệ.

Dự trữ tại quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust giảm 2,39 tấn hôm qua, xuống 768,8 tấn. Đây là con số thấp nhất từ tháng 12/2008. "Chúng tôi đang kỳ vọng vào đầu quý mới, thị trường sẽ thu hút nhiều người mua", George Gero- Phó chủ tịch RBC Capital Markets cho biết.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn