"Chợ súng đạn" đặc biệt ở Thủ đô

Thứ bảy, 13/12/2014, 16:13
Vào những ngày họp chợ, khá nhiều súng, đạn, lựu đạn... cũ, hỏng, đồ quân dụng thời chiến tranh chống Mỹ được bày bán ở chợ phiên đồ cổ, đồ cũ Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).
Những loại đạn, vỏ đạn cỡ lớn, hòm chứa đạn... được bày bán ở chợ phiên Vạn Phúc.

Ngoài những đồ cổ, đồ cũ đủ loại, những hộp tiếp đạn, vỏ lựu đạn, súng cũ hỏng, quân phục... từ thời chiến tranh chống Mỹ được bày bán khá nhiều tại chợ phiên trên phố Tố Hữu thuộc quận Hà Đông, Hà Nội. Chợ phiên đồ cũ này mới hình thành chừng 2 tháng họp vào những ngày mồng 5, mồng 10, 15, 20, 25, 30 âm lịch hàng tháng.

Vỏ lựu đạn các loại, dây lưng quân đội được bày cùng những tranh vẽ về cuộc chiến chống Mỹ.
Vỏ lựu đạn các loại, dây lưng quân đội được bày cùng những tranh vẽ về cuộc chiến chống Mỹ.
Một khẩu súng cổ được khá nhiều người chú ý.
Một khẩu súng cổ được khá nhiều người chú ý.
Hộp tiếp đạn được bày cùng đủ các loại đồ cũ khác.
Hộp tiếp đạn được bày cùng đủ các loại đồ cũ khác.
Chủ sạp hàng này cho biết những chiếc hộp này dùng chứa đạn bazoka, một loại súng được dùng trong chiến tranh chống Mỹ. Mỗi chiếc ống chứa đạn này được đòi giá 1 triệu đồng.
Chủ sạp hàng này cho biết những chiếc hộp này dùng chứa đạn bazoka, một loại súng được dùng trong chiến tranh chống Mỹ. Mỗi chiếc ống chứa đạn này được đòi giá 1 triệu đồng.
Đồ quân dụng thời chiến chủ yếu được mua bởi những người có thú sưu tầm.
Đồ quân dụng thời chiến chủ yếu được mua bởi những người có thú sưu tầm.
Chiếc mũ cối nguyên bản, một loại mũ quân trang rất phổ biến thời bao cấp.
Chiếc mũ cối nguyên bản, một loại mũ quân trang rất phổ biến thời bao cấp.
Những bao, túi quân dụng của lính Mỹ, lính chế độ cũ cũng xuất hiện khá nhiều trên các sạp.
Những bao, túi quân dụng của lính Mỹ, lính chế độ cũ cũng xuất hiện khá nhiều trên các sạp.
Một chiếc túi da dành cho sĩ quan thời chiến đang được ngã giá.
Một chiếc túi da dành cho sĩ quan thời chiến đang được ngã giá.
Sạp hàng bán đồ quân dụng luôn đông người mua.
Sạp hàng bán đồ quân dụng luôn đông người mua.
Chủ sạp hàng bán đồ quân dụng trong trang phục giải phóng quân thời chiến tranh chống Mỹ đang
Chủ sạp hàng bán đồ quân dụng trong trang phục giải phóng quân thời chiến tranh chống Mỹ đang "phát" giá 120 triệu đồng cho chiếc xe máy hàng độc là chiến lợi phẩm từ quân đội Mỹ.
Một người bán hàng trong bộ đồng phục quân sự khá lạ.
Một người bán hàng trong bộ đồng phục quân sự khá lạ.

Theo Zing

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn