Sắm Tết thời bao cấp khác nay như thế nào?

Thứ sáu, 26/12/2014, 14:45
Cùng xem sự khác biệt trong thói quen sắm Tết thời bao cấp với ngày nay của người Việt.

Những ngày giáp Tết, các cửa hàng mậu dịch, bách hóa tổng hợp của Hà Nội xưa lại nhộn nhịp
người mua sắm.

Ngày nay, nơi mua sắm phong phú hơn với những siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi.

Trước đây, khi sắm Tết thời bao cấp, mặt hàng Tết thường chỉ là hộp mứt, chai rượu cam, rượu chanh, "xịn" hơn là rượu Nàng Hương, bánh chưng, một bánh pháo tép, giản đơn nhưng vẫn thành cái Tết đầm ấm, yên vui.

Các mặt hàng nhu yếu phẩm như chè hương, thuốc lá, bánh đa nem
... chỉ Tết mới có nhiều để sắm.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, thị trường hàng Tết bây giờ vô cùng đa dạng, hàng ngoại nhập đắt đỏ xuất
hiện rất nhiều.

Ngày xưa, dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng người Hà Nội xưa vẫn rất "chịu chơi" đến
phố Hàng Lược, ra vườn Nhật Tân sắm cành đào chơi Tết.

Những chợ hoa, làng hoa Tết ngày nào, nay vẫn có đào, quất nhưng lạ mắt hơn với nhiều loại
hoa mới, hình dáng độc đáo.

Tem phiếu lương thực, tem mua vải... được sử dụng đổi lấy gạo, ngô, khoai tây, vải... với số lượng ghi trên tem.

Thời hiện đại, việc mua sắm dễ dàng, nhẹ nhàng hơn với nhiều cách thanh toán,
bằng tiền mặt hoặc qua nhiều loại thẻ ngân hàng.

Gần Tết, hình ảnh những dãy người dân xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi khi mua sắm vô cùng quen thuộc.

Ngày nay, khi hệ thống kinh doanh, bán hàng online bùng nổ, việc sắm Tết vì thế đơn giản hơn, cảnh xếp hàng mua đồ không còn, nhiều người chọn cách ngồi ở nhà, với một cú click chuột mua bán qua mạng.
Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn