Sa Đéc tung ra thị trường 2 triệu giỏ hoa Tết

Thứ ba, 17/01/2017, 18:27
Tết Đinh Dậu 2017 toàn làng hoa Sa Đéc cung ứng ra thị trường khoảng 2 triệu giỏ hoa Tết các loại.

Xe tải tập kết tại bến lên hàng đường Lê Lợi, chờ vận chuyển hoa tươi lên xe

Những ngày này, về làng hoa Sa Đéc (TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) có thể nhận thấy không khí tất bật, hối hả khi nhiều nhà vườn chuẩn bị hoa Tết bán cho thương lái để chuyển đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Dọc tuyến đường Lê Lợi bên dòng sông Sa Đéc là nơi đậu đỗ của hàng chục xe tải, xe ba gác làm nhiệm vụ truân chuyển hàng hóa.

Vào vụ hoa Tết, nhiều nhân công được thương lái thuê ra đây để cắt tỉa hoa, đóng gói và đưa hoa lên xe, công việc cho thu nhập từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/ngày.

Ông Đỗ Văn Thưởng, thương lái có hơn 10 năm buôn bán hoa kiểng cho biết năm nay do điều kiện thời tiết các tỉnh miền Trung như Khánh Hòa, Bình Định lũ lụt nên làng hoa ngoài đó thiệt hại nặng. Thương lái phải đổ xô vào miền Nam, cụ thể là làng hoa Cái Mơn (Bến Tre) và làng hoa Sa Đéc để tìm mua hoa kiểng về bán lái.

Hoa tươi Sa Đéc được tiêu thụ chủ yếu ở TP.HCM, Hà Nội, Đông Nam Bộ và một vài tỉnh miền Trung vào dịp Tết. Năm nay ngoài các giống hoa truyền thống được trồng nhiều như cúc mâm xôi, dạ yến thảo, dừa cạn, mười giờ, vạn thọ....người dân còn trồng các giống hoa mới như lay ơn, lily trồng chậu, rau củ trồng chậu...

Hoa được chất đầy trên xe ba gác chở đến bãi tập kết,

Cũng như nhiều làng hoa khác, năm nay do điều kiện thời tiết bất lợi nên lượng hoa Sa Đéc cung ứng cũng không nhiều như trước. Muốn tìm hoa đẹp thương lái cũng tương đối vất vả. Nhiều loại hoa được thương lái thu mua như cúc mâm xôi, dạ yến thảo, cát tường, cúc tiger, hướng dương… tương đối hút hàng, nông dân bán được với giá cao.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, phó trưởng phòng kinh tế TP.Sa Đéc, năm nay do lượng mưa nhiều, dồn dập khiến nhiều loại hoa chưng Tết bị thiệt hại nặng, tỉ lệ thiệt hại từ 10-50%, tùy thuộc nhà vườn và từng loại hoa.

“Giá bán hoa năm nay cao hơn năm trước tuy nhiên nhà vườn cũng không vui vì hoa không nhiều”, ông Hùng cho biết.

Hoa được chất đầy trên xe ba gác chở đến bãi tập kết

Hoa được chất cẩn thận trên xe ba gác chở đến bãi tập kết

Hoa đang chờ đâm nụ được chất đầy trên xe ba gác chở đến bãi tập kết

Hoa được chất đầy trên xe ba gác chở đến bãi tập kết

Công nhân nhận đóng gói hoa, thu nhập từ 120.000 đến 130.000 đồng/ngày

Vận chuyển hoa ra xe ba gác tiêu thụ

Nông dân tất bật chăm sóc hoa Tết,

Cả nhà tất bật chăm sóc hoa Tết, mong hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán

Thời tiết làm nông dân làm hoa Tết lo lắng nhất

Mong một cái Tết với nhiều niềm vui cho người nông dân

Theo TTO

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn