Ngày 28/8: Vàng bất ngờ tăng lại 43 triệu đồng/lượng

Thứ tư, 28/08/2019, 09:55
Ngày 28.8, giá vàng tăng mạnh trở lại trước những bất ổn cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, lực mua vàng của các nhà đầu tư tăng cao.

Giá vàng tăng lại 43 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường ngày 28.8, Tập đoàn Doji tăng giá vàng miếng SJC 50.000 đồng/lượng, bán ra lên 43 triệu đồng/lượng, mua vào 42,4 triệu đồng/lượng. Từ mức 1.530 USD, giá vàng thế giới đã tăng lên 1.545 USD mỗi ounce và duy trì mức cao này trong suốt nhiều giờ.

Vàng bất ngờ tăng giá mạnh sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông tin họ chưa nghe gì về việc nối lại đàm phán thương mại với phía Mỹ như lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu. Nỗi ám ảnh chiến tranh thương mại leo thang giữa 2 nước lên thị trường làm vàng tăng mạnh. Trước đó, những thông tin cuộc đàm phán giữa 2 bên về thương chiến đã làm thị trường vàng lắng dịu . Vào cuối tuần trước, Trung Quốc quyết định áp thuế 5 - 10% với 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ có hiệu lực từ ngày 1.9 và 15.12. Ngay sau đó, ông Trump tuyên bố 250 tỉ USD hàng Trung Quốc đang bị đánh thuế 25% sẽ tăng lên 30% từ ngày 1.10, 300 tỉ USD hàng còn lại dự kiến bị đánh thuế 10%, giờ sẽ chịu mức thuế 15%.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, các chỉ số như Dow Jones giảm 0,47%, còn 25.779 điểm; S&P 500 giảm 0,32%, còn 2.869,16 điểm; Nasdaq giảm 0,34%, còn 7.826,95 điểm… Đường công lợi suất trái phiếu Mỹ và châu Âu suy giảm về mức thấp nhất 2007. Các nhà đầu tư bán tháo chứng khoán chuyển sang vàng. Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã mua vào 13,49 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ nhảy vọt lên 873,32 tấn.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích