Milano - Gucci TP.HCM mở cửa trở lại sau "nghi án" hàng giả

Thứ ba, 25/12/2012, 09:54
Bị cơ quan chức năng niêm phong hơn nửa tháng qua để điều tra những lô hàng có dấu hiệu bất thường, trong khi dư luận chưa kịp lắng xuống thì Milano - Gucci TP.HCM bất ngờ mở cửa hoạt động trở lại.

Sáng 24/12, cửa hàng Milano – Gucci ở số 88 đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM tấp nập kẻ bán người mua. Rất nhiều khách hàng đã đến đây để mua hàng hiệu đang được giảm giá đến 50%. Trước đó, ngày 19/12, cơ quan chức năng đã mở niêm phong cửa hàng này. Đến sáng 23/12, cửa hàng chính thức hoạt động trở lại sau hơn nửa tháng bị niêm phong để điều tra.

Ngay khi hoạt động trở lại, Gucci liền thông báo bằng tin nhắn đến các khách hàng của mình. “Gucci đã mở cửa trở lại và sale 50% tất cả các mặt hàng thu đông tháng 12, tặng thêm voucher 500.000 VNĐ cho hóa đơn 5 triệu đồng từ 10h ngày 23/12”, dòng tin nhắn nội dung giảm giá cực mạnh của Gucci ghi rõ.
 
hang hieu
 Nhiều khách hàng trở lại Gucci mua sắm

Ngay khi mở cửa, rất nhiều khách hàng đã nhộn nhịp đến đây mua sắm. Có những khách du lịch đi xe 16 chỗ đến đỗ bên đường vào mua hàng rồi mới đi. Các mặt hàng giày, túi xách… được khách hàng mua rất nhiều. Các nhân viên của cửa hàng này cũng năng nỗ phục vụ khách hàng.

Sản phẩm bày bán trong thời gian này đã được ghi nguồn gốc: Ý, đơn vị nhập khẩu là Công ty TNHH Gia Phát Thành (P.6, Q.Bình Thạnh), chứ không phải tên Công ty Nam Đế đang bị cơ quan chức năng điều tra.

Sáng 24/12, khi cửa hàng đang có rất đông khách, các phóng viên đã đến đây ghi nhận tình hình. Tuy nhiên, nhân viên của Milano – Gucci cho biết quản lý đi vắng nên không thể trả lời cho truyền thông. Các nhân viên hẹn đến đầu giờ chiều sẽ thông báo lại nhưng các phóng viên đến thì vẫn không có ai trả lời. Các nhân viên của cửa hàng này luôn cảnh giác và ngăn chặn phóng viên chụp hình bên trong cửa hàng.
 
hang hieu
 Những niêm phong cửa hàng cách đây nửa tháng không còn

Một số khách hàng từng mua hàng tại Milano – Gucci cho rằng họ mua phải hàng dỏm. Khi nghe thông tin cửa hàng hoạt động trở lại, họ cho biết sẽ mang sản phẩm “dỏm” đến để đổi hoặc đề nghị làm rõ.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) bắt giữ 4 chiếc ôtô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt các loại mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana của Italy nhưng xuất xứ từ Trung Quốc ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi.

Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Trong tờ khai nhập khẩu, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Trị giá của lô hàng này trong tờ khai nhập khẩu là 3.725,35 USD và tiền thuế chỉ có 26,7 triệu đồng. Ngày 6/12, cửa hàng thương hiệu này bị niêm phong.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc nhưng cửa hàng đã mở bán trở lại.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích