Bưởi năm roi khan hiếm

Thứ năm, 07/02/2013, 16:32
Giá bưởi cũng tăng cao chưa từng có vào ngày 26 Tết (6/2) tại Vĩnh Long. 

Bưởi năm roi tại vựa bưởi Diễm ở Mỹ Hòa Bình Minh bán ra với giá 40.000 đồng/kg bưởi nhất, bưởi thường lên đến 28.000 đồng/kg, cao gấp ba lần so với giá bưởi năm roi Tết năm 2012.

Tại chợ Cái Vồn, các tiểu thương bán bưởi loại nhất giá 150.000-170.000 đồng/cặp, tương đương 40.000-45.000 đồng/kg. Giá cao nhưng phần lớn nông dân không có bưởi để bán do dịch sâu đục trái làm thiệt hại đến 40-50% sản lượng. Toàn huyện Bình Minh có hơn 3.500ha vườn trồng bưởi năm roi, nhưng gần 50% diện tích bưởi cho trái đã bị sâu đầu đỏ phá hoại.

bưởi năm roi

 Bưởi năm roi Bình Minh khan hiếm, giá cao.

Tương tự, nhiều địa phương khác trồng nhiều bưởi năm roi như ở Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang và Kế Sách (Sóc Trăng) bưởi năm roi cũng tăng giá và khan hiếm chưa từng có.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, phó giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2012, gần 50% trong tổng số khoảng 8.800ha diện tích vườn trồng bưởi năm roi toàn tỉnh bị nhiễm sâu đầu đỏ - một loại sâu xuất hiện và phát triển mạnh, hoành hành trên các vườn bưởi làm cho hư hại trái bưởi non. Đây cũng là nguyên nhân chính làm giảm sản lượng bưởi năm roi trên toàn tỉnh lên đến hàng ngàn tấn”.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn