Doanh nghiệp chùn tay trước vàng đấu thầu

Thứ ba, 07/05/2013, 14:25
Nhiều doanh nghiệp bỏ không đấu thầu vì không tìm được khách mua lại. Tuy nhiên, lượng vàng chào bán vẫn được các nhà băng mua gần hết ở giá cao.

11h30 sáng nay, phiên đấu thầu vàng lần thứ 14 kết thúc với kết quả khả quan. Ngân hàng Nhà nước chào bán 26.000 lượng và tiêu thụ gần hết, chỉ thừa 100 lượng vàng.

Giá bán cho các doanh nghiệp cũng cao hơn nhiều so với trước. Trong khi sàn ở mức 41,5 triệu đồng, giá bán thấp và cao nhất lần lượt ở 41,57 - 41,63 triệu đồng mỗi lượng.

Tuy nhiên, vàng đấu thầu lần này không mấy đắt khách nếu xét về số lượng đơn vị mua. Trong số 18 doanh nghiệp, ngân hàng tham gia, có tới 7 đại diện không tham gia bỏ phiếu sau khi nghe thông báo giá sàn. Trong số 11 cái tên còn lại, cũng chỉ có 8 người mua thành công, và chủ yếu là các ngân hàng thương mại.

giá vàng
Vàng đấu thầu không hút doanh nghiệp bán lẻ vì họ không tìm được khách mua. Trong khi đó, nhu cầu tất toán của các ngân hàng vẫn lớn. 

Nhiều nhà bán lẻ không tham gia mua như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, hay doanh nghiệp vàng Kim Ngọc Phú. Lý giải về điều này, đại diện PNJ cho hay tình hình thị trường những ngày này đang khá xấu. Nhiều dự đoán cho rằng biên độ giữa giá trong và ngoài nước sẽ dần thu hẹp lại, khiến lực mua giảm.

Còn đại diện Kim Ngọc Phú, bà Võ Thị Ngọc Tuyết cho biết dù đã cất công bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự đấu thầu, doanh nghiệp của bà cũng không mua vàng sáng nay vì không tìm được ai mua lại.

"Khách hàng không quan tâm giá đang cách 5 hay 6 triệu đồng so với thế giới. Cái họ quan tâm là vàng đang từ trên 42 triệu đồng tuần trước, nay còn trên 41 triệu đồng, và kỳ vọng thị trường có thể còn về mức 39,6 triệu đồng như giữa tháng 6", bà Ngọc Tuyết nói.

Từ cuối tuần trước sang tuần này, lực mua trên thị trường trở nên yếu ớt. Nhất là khi giới chuyên gia quốc tế nhận xét thị trường vẫn có khả năng đi xuống trong ngắn hạn, bà Tuyết nói thêm.

Tuy không mua được vàng sáng nay, bà Ngọc Tuyết cho hay sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội tham dự hai phiên tiếp theo vào thứ 5 và thứ 6. Bà giải thích: "Nếu được giá tốt và có khách đặt, chúng tôi cũng sẽ mua".

Kết thúc phiên đấu thầu, giá vàng SJC trong nước tiếp đà giảm, xuống 41,63 triệu đồng ở chiều bán ra. Hiện chênh lệch giữa vàng "nội" và "ngoại" còn trên 4,5 triệu đồng, so với 4,6 triệu đồng hôm qua và 6,5 triệu đồng giữa tháng trước.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn