Nokia sẽ quay lại kinh doanh di động

Thứ tư, 24/02/2016, 09:35
Giám đốc điều hành của Nokia xác nhận công ty sẽ quay lại kinh doanh thiết bị di động, tuy nhiên thời điểm hiện vẫn còn là ẩn số.

Tại MWC 2016, Nokia khẳng định sẽ quay trở lại mảng kinh doanh smartphone. Theo giám đốc điều hành Rajeev Suri, hãng chưa có lịch trình cụ thể cũng như không vội vàng: "Có thể trong năm 2016 hoặc muộn hơn".

Trước đó, công ty Phần Lan đã bán mảng kinh doanh thiết bị của mình cho Microsoft với giá 7,2 tỷ USD. Kể từ thời điểm đó đến nay, Nokia mới chỉ phát hành duy nhất chiếc máy tính bảng chạy Android có tên N1.

CEO Rajeev Suricủa Nokia.

Triều đại của Nokia trong làng di động bắt đầu từ những năm 90 của thế ký 20 và kéo dài gần 20 năm. Đến năm 2007, khi chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu, Nokia bắt đầu suy yếu.

Kể từ khi mua lại Alcatel-Lucent, Nokia tập trung vào việc xây dựng mạng 5G. Nhiều nguồn tin cho rằng động thái mua lại tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông của Pháp là để dọn đường cho việc quay trở lại mảng kinh doanh di động.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích