Steve Jobs yêu giắc cắm tai nghe 3,5mm

Thứ bảy, 10/09/2016, 08:59
Tim Cook đã quyết định loại bỏ cổng tai nghe 3,5mm trên chiếc iPhone mới. Điều này chịu không ít những phản hồi trái chiều từ người dùng.

Trong sự kiện ra mắt chiếc iPhone mới, Tim Cook đã thẳng tay quét sạch mọi ký ức đẹp về Steve Jobs, theo Theconcourse.

Tim Cook đã bỏ đi cổng tai nghe 3,5 mm. Thêm một "tàn dư" của đế chế Steve Jobs bị loại bỏ khỏi các sản hpamar của Apple. Giờ đây, thay thế cho giắc cắm yêu thích của bạn là cổng Lightning.

Steve Jobs dành tình yêu rất lớn với cổng tai nghe 3,5 mm. Ảnh: Theconcourse.

Nhìn toàn bộ vẻ bề ngoài của chiếc iPhone mới, vài người hẳn sẽ cho rằng, tai nghe bluetooth là sự thay thế xứng đáng.

Đây chẳng phải là “sự dũng cảm”, “cuộc cách mạng” hay bất kỳ câu từ hoa mỹ nào có thể dùng để bao biện. Nó đơn giản là Tim Cook đã quyết định từ bỏ một biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc đối với người quá cố. Bởi Steve Jobs dành tình yêu rất lớn cho những cổng tai nghe 3,5mm.

Có nhiều bằng chứng cho thấy Steve yêu cổng cắm này như thế nào.

Hầu hết các thiết bị của Apple trước đây đều có cổng tai nghe 3,5mm. Ảnh: Theconcourse.

Bạn thấy bàn tay đó chứ? Đó là của Steve!

iPhone 7 là mẫu điện thoại đầu tiên mà Apple loại bỏ đi cổng tai nghe này. Ảnh: Theconcourse.

Và nhìn kìa, ông đang cầm chiếc điện thoại có cuộc gọi được thực hiện thông qua cổng tai nghe này.

Bạn không thể lấy sơn màu ra khỏi Picasso, bạn không thể lấy đi những phím đàn ra khỏi tay Beethoven, cũng như chẳng ai nỡ bắt những thiên thần rời khỏi thiên đàng. Vì vậy, tại sao người ta lại xóa bỏ cổng 3,5mm trên iPhone, Theconcourse đặt câu hỏi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích