Trụ sở phi thuyền của Apple mở cửa từ tháng 4

Thứ sáu, 24/02/2017, 09:40
Apple Park đã hoàn thiện ở những khâu cuối cùng để sẵn sàng đi vào hoạt động trong 2 tháng tới.

Apple vừa phát đi thông cáo báo chí quan trọng về trụ sở làm việc mới của họ. Apple Park (không phải Apple Campus như các dự đoán trước đây) sẽ bắt đầu mở cửa từ tháng 4 năm nay để đón 12.000 nhân viên của hãng.

Trụ sở làm việc mới của Apple đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Apple.

Phải mất đến 6 tháng để di chuyển toàn bộ nhân sự. Một số tòa nhà chức năng và công viên vẫn tiếp tục được xây dựng trong mùa hè.

Apple Park là công trình được lên kế hoạch xây dựng từ thời điểm Steve Jobs còn sống, là một trong những dấu ấn quan trọng mà vị CEO tài ba này để lại cho Apple trước khi qua đời.

Đại bản doanh mới của Apple sở hữu kiến trúc độc đáo. Nhìn tổng thể nó giống như một phi thuyền, tổng diện tích hơn 700.000 mét vuông. Tòa nhà lớn hình tròn bao xung quanh được phủ bởi 2,8 triệu mét vuông kính.

Toàn bộ tòa nhà được bao phủ bởi kính. Ảnh: Apple.

Theo hình dung của Steve Jobs, đây là một trung tâm sáng tạo và hợp tác với không gian xanh rộng mở, thân thiện với môi trường.

Để tưởng nhớ vị CEO tài ba và tôn vinh công lao của ông đối với Apple, hãng đã quyết định đặt tên nhà hát bên trong Apple Park là Steve Jobs Theater.

Steve Jobs Theater là công trình đặc biệt được Apple dùng để tôn vinh tên tuổi Steve Jobs. Ảnh: Apple.

Đây là công trình nằm trên đỉnh đồi cao nhất tại trụ sở, hướng ra đồng cỏ và tòa nhà chính. Steve Jobs Theater được thiết kế dạng một ống hình trụ, cao 6 mét, đường kính 50 mét. Mái của nó làm bằng vật liệu sợi carbon, xung quanh phủ kính toàn bộ, bên trong là khán phòng với sức chứa 1.000 người.

Apple Park cũng sẽ có một khu dành riêng cho khách tham quan, bao gồm một Apple Store và quán cà phê liền kề.

Nhân viên làm việc tại trụ sở chính sẽ có một trung tâm luyện tập thể thao riêng, bên cạnh các khu phục vụ nghiên cứu, phát triển và Steve Jobs Theater.

Công viên nội bộ của Apple có các lối đi với tổng chiều dài 3,2km, một vườn cây ăn quả, thảm cỏ và các hồ nước nhỏ.

Một điều đáng ngạc nhiên là 100% năng lượng sử dụng tại trụ sở khổng lồ này có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo. Apple đã lắp đặt các tấm pin có tổng công suất 17 megawatt trên mái.

Apple Park cũng là tòa nhà thông gió tự nhiên lớn nhất thế giới. Dự kiến trong suốt 9 tháng của năm, nó không cần dùng đến điều hòa không khí hoặc lò sưởi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn