1. Cụm từ “Microsoft” lần đầu tiên được Bill Gates sử dụng trong bức thư gửi đến cho Paul Allen, nhà đồng sáng lập tập đoàn này vào năm 1975. Tuy nhiên, thực ra Gates lại viết dưới dạng “Micro-Soft” (Ám chỉ công ty chuyên sản xuất những phần mềm (Software) nhỏ (Micro) dành cho máy tính).
Microsoft sau đó đã chuyển trụ sở công ty của mình về Washington vào năm 1986 và vẫn là trụ sở chính của hãng cho đến thời điểm này.
Trụ sở chính của Microsoft tại Washington
2. Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm hội hoa của đại danh họa Pablo Picasso. Tuy nhiên, những nhân viên làm việc tại Microsoft thì khác.
Windows được khởi đầu vào năm 1991 với dự án mang tên gọi “Interface Manager”, và Bill Gates đã dự định sử dụng tên gọi này cho hệ điều hành mới của mình
Ngày nay, Microsoft vẫn đang sử dụng các tên mã để gọi các phiên bản Windows, trước khi cho “xuất xưởng” chúng với tên gọi quen thuộc mà mọi người vẫn gọi.
Trung bình có 25 triệu máy tính sử dụng Windows bị lỗi mỗi ngày
8. Mã nguồn hệ điều hành Windows có hơn 50 triệu dòng code, trung bình mỗi dòng có 60 ký tự. Số lượng các dòng code tăng 20% sau khi mỗi phiên bản mới được phát hành. Trung bình phải sử dụng 7.200 lập trình viên đến từ 34 quốc gia khác nhau để cùng xây dựng nên một phiên bản Windows hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Màn hình desktop của Windows Nashvile, một trong những phiên bản Windows không bao giờ được nhìn thấy “ánh sáng”
Theo DantriLê Thị Cẩm Tú