Chính phủ bán ma túy cho công dân

Thứ tư, 27/06/2012, 15:55
Chính phủ Uruguay có thể là chính phủ đầu tiên trên thế giới tổ chức bán ma túy cho công dân của mình trong nỗ lực nhằm chống lại tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng tại quốc gia Nam Mỹ này.


>>Người đàn ông có "của quý" nặng 45 kg sống ra sao?
>>Quái chiêu phòng the của các hoàng đế

Cần sa - một loại ma túy được chiếc xuất từ cây dầu gai có tên là cannabis sativa
Cần sa - một loại ma túy được chiếc xuất từ cây dầu gai có tên là cannabis sativa.

 

Theo kế hoạch, chỉ có chính phủ mới có quyền bán cần sa (một loại ma túy được chiếc xuất từ cây dầu gai có tên là cannabis sativa) cho những công dân trưởng thành đã đăng ký tên trong cơ sở dữ liệu của chính phủ để tiện cho việc theo dõi mức độ tiêu thụ của mỗi người.

Bộ trưởng quốc phòng Fernandez Huidobro nói rằng biện pháp trên mục đích làm suy yếu các tổ chức tội phạm trong nước bởi vì chúng bị tước đi khoản lợi nhuận béo bở từ các thương vụ buôn lậu ma túy cũng như làm cho người sử dụng tránh khỏi việc phải mua ma túy với giá quá đắt đỏ.

Nhưng nhiều người Uruguay đã hoài nghi về sự thành công của biện pháp mới lạ này.
 

Theo Tienphong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn