Vụ mua bán, vận chuyển trên 32.000 bánh heroin: Kết quả của 7 năm phá án

Thứ bảy, 11/01/2014, 08:22
Vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay, hiện đang được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử (từ ngày 3.1-22.1.2014), quá trình thực hiện phá án 7 năm (từ năm 2006-2013) đã dần được hé lộ.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn tại tòa.

Chuyên án mang bí số: 006N

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, sáng 7.1.2014. Dù vụ án ma túy lớn nhất Việt Nam đã được TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sang ngày thứ 4, nhưng không khí vẫn “nóng” như ngày đầu. Vì phiên tòa đang ở phần xét hỏi, nên từng nhóm đối tượng lần lượt bị dẫn giải.

Điểm mặt những nhân vật nổi cộm trong vụ án hôm nay bị đưa ra trước vành móng ngựa, có Nguyễn Duy Thắng (SN 1984, trú tại Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Thắng có hành vi mua bán tổng cộng 2.690 bánh heroin); Trần Văn Cương (SN 1987, trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Cương có hành vi mua bán, vận chuyển tổng cộng 374 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp) cùng nhiều đối tượng khác.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, các nhóm đối tượng này chia làm 4 đường dây. Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu, cùng đồng phạm mua bán ma túy heroin, ma túy dạng tinh thể đá và ma túy tổng hợp dạng viên nén từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc.

Đường dây thứ 2 do bị can Sồng A Lâu cùng Nguyễn Hùng Dũng cầm đầu, mua bán ma túy heroin, ma túy tổng hợp dạng viên nén và ma túy dạng tinh thể đá từ Lào về Việt Nam, sang Trung Quốc. Đường dây thứ 3 do Nguyễn Thanh Tuân cùng vợ là Vũ Thị Thanh Hiền cầm đầu, mua bán heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đường dây thứ 4 do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan cầm đầu, mua bán heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Dù bản cáo trạng đã nêu đầy đủ hành vi phạm tội của từng bị cáo, nhưng chỉ đến khi gặp gỡ, trao đổi với thượng tá Vũ Thế Vị - nguyên Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Móng Cái, người đã trực tiếp tham gia phá án - thì nhiều tình tiết hấp dẫn trong quá trình phá án mới được hé lộ.

Từ cuối năm 2006, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Nguyễn Bích Ngọc cùng đồng phạm tiến hành. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15.4.2012, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Bích Ngọc.

Từ nhân vật đầu mối này, manh mối 4 đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với khối lượng đặc biệt lớn đã dần bị phát hiện. Nhóm đối tượng người Việt Nam chuyên mua bán, vận chuyển heroin từ Lào đưa qua các tuyến biên giới của khẩu Lao Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa; khu vực các huyện biên giới của tỉnh Sơn La; cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị... vào Việt Nam, rồi tiếp tục đưa sang Trung Quốc tiêu thụ qua đường tiểu ngạch.

Đồng thời, chúng mua ma túy tổng hợp với số lượng hàng chục nghìn viên/chuyến tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam qua tuyến biên giới để tiêu thụ nội địa. Đường dây này hoạt động mang tính chất khép kín, mặc dù đối tượng tham gia rất đông, gồm nhiều thành phần, nhưng mỗi khi hành sự lại rất có nguyên tắc, tinh quái và bài bản trong từng đường đi nước bước.

Cũng từ đây, chuyên án mang bí số 006N được lập.

Những “mẻ lưới” cuối cùng

Thượng tá Vũ Thế Vị trầm ngâm, hồi tưởng những tháng ngày vất vả nhất của anh và đồng đội. Ngày ấy, rất nhiều lần các anh phải băng rừng lội suối, thâm nhập vào những nơi mà các đối tượng thường lui tới trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La... Có khi phải đi bộ cả ngày, leo qua những con dốc đựng đứng, len lỏi trong những đoạn đường lầy lội, trinh sát mới đến được vị trí để thu thập chứng cứ, nắm bắt quy luật hoạt động của chúng, bắt liên lạc, thông tin cho đồng đội ở mũi khác triển khai các phương án tiếp theo.

Ngày 19.4.2012, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai tại các địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang để bắt giữ 5 bị can, trong đó có bị can Nguyễn Thị Hạnh (SN 1965, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), là đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của Công an tỉnh Phú Thọ từ năm 2005.

Qua khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra đã phát hiện một đầu mối lớn. Đó là nhóm Sa Văn Cầu (SN 1974, ở bản Nà Ngà, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hiện đang lẩn trốn và hoạt động phạm tội trên lãnh thổ đất nước Lào). Từ đầu năm 2012, dưới sự điều hành của Sa Văn Cầu, chúng đã liên tục mua bán, vận chuyển ma túy với mật độ 2-3 ngày một chuyến, số lượng từ 20-40 bánh/chuyến. Tổng số đã vận chuyển, tiêu thụ trót lọt khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma túy dạng đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai anh em ruột Nguyễn Duy Thắng (SN 1984) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1988), có HKTT tại Sơn La, thời điểm bị bắt giữ đang ở Phòng 1004, CT1 Khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông, Hà Nội), là những đệ tử thân tín của đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, SN 1979, trú tại Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Để làm bình phong cho việc làm ăn phi pháp của mình, bề ngoài thì Thắng buôn bán kiếm tiền, nuôi em gái theo học đại học tại chức. Thế nhưng, thực chất, 2 đối tượng trên thường sử dụng xe ô tô Honda Civic, vận chuyển ma túy thuê cho Dũng “ộp” từ Sơn La về Hà Nội cất giấu.

Một số trong rất nhiều tang vật bị lực lượng công an thu giữ.

Nếu Dũng thuê tiếp thì chúng sẽ chở ma túy lên Lạng Sơn hoặc Quảng Ninh giao hàng. Ngoài việc chở hàng thuê cho “ông trùm” Dũng “ộp”, cũng có lúc anh em Thắng mua lẻ vài bánh heroin về tiêu thụ để kiếm lời. Hàng mua về, chúng nhét trong thùng cát-tông, để ở phòng ngủ. Những lúc có khách đến mua ma túy, Thắng sẽ ở trong nhà giao dịch, còn em gái hắn sẽ ra ngoài đứng cảnh giới. Tất cả những việc làm này đều không thể qua mặt được các trinh sát dày dặn kinh nghiệm.

Thời điểm phá án đã được quyết định. Đêm mùng 3, rạng ngày 4.7.2012, tất cả các mũi từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, dưới sự chủ trì của Công an tỉnh Quảng Ninh, đã đồng loạt tấn công.

Khống chế bắt gọn Thắng, khám xét căn hộ và chiếc ôtô của y, công an thu được 89 bánh heroin, 1 khẩu súng K54 có 6 viên đạn, cùng số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc. Dũng “ộp” đoán biết được Thắng bị bắt khi không thấy Thắng liên lạc như đã hẹn nên cùng Nguyễn Thị Loan và 2 đàn em khác lái xe chạy về Hòa Bình.

Biết được ý đồ của Dũng sẽ tháo chạy lên nơi gom hàng ở Lóng Luông (huyện Mộc Châu, Sơn La), nên rạng sáng 4.7, mũi trinh sát ém trước tại đây đã chặn xe của Dũng, tóm gọn cả nhóm. Nhận được thông tin 2 mũi tấn công đã hoàn thành, mũi trinh sát thứ 3 cũng xuất kích bắt gọn một xe ôtô đang chở 42 bánh heroin tại thị trấn Mộc Châu, Sơn La.

Kết thúc giai đoạn điều tra thứ nhất, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố 125 bị can, theo 9 tội danh khác nhau, đề nghị truy tố với 90 bị can. Tách hành vi của 5 bị can tạm giam và 27 bị can đang truy nã, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, cùng các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2. Đình chỉ điều tra với 2 bị can chết do tự sát trong quá trình điều tra.

Theo Lao Động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích