Mở cửa xe bất cẩn, nhiều người tử vong

Thứ tư, 27/08/2014, 14:33
Nhiều tài xế khi mở cửa ra ngoài không quan sát kỹ đã gây ra va chạm khiến người đi đường tử vong. Theo quy định, tài xế có thể bị phạt tù tới 5 năm vì lỗi này.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước từng xảy ra những vụ tai nạn chết người chỉ vì lỗi bất cẩn không chú ý quan sát của tài xế khi mở cửa ra ngoài.

Mới đây không lâu, trước số nhà 887 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình (TP.HCM) một người điều khiển xe máy ngã xuống đường tử vong, một người khác bị thương nguy kịch do lỗi mở cửa của tài xế. Nạn nhân là anh Trần Quốc Tuấn (SN 1973, quê Nam Định) điều khiển xe Air Blade, chở vợ là chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 1977), lưu thông hướng từ quận 11 về quận Tân Bình.

Khi đến trước số nhà trên thì ôtô biển số 51D-005** do tài xế Lộc Văn Quang (SN 1989, quê Thái Nguyên) đang đậu phía trước, đột ngột  mở cửa không quan sát nên xe anh Tuấn va mạnh vào cửa xe ôtô khiến cả xe máy và người ngã lăn quay xuống đường. Cú ngã mạnh làm chị Huyền đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ, anh Tuấn bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do va phải cánh cửa xe tải nên nạn nhân ngã xuống đường bị một xe tải khác cán trúng gây tử vong
Do va phải cánh cửa xe tải nên nạn nhân ngã xuống đường bị một xe tải khác cán trúng gây tử vong.

Tương tự trường hợp trên, khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 10, bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy tới trước cửa nhà số 506 thì bất ngờ tài xế chiếc xe tải mang BKS 61C-081.** đang dừng bên đường mở cửa ra ngoài. Do quá bất ngờ với tình huống trên, lại di chuyển sát lề đường tỉnh lộ 10 nên xe máy của bà Nga đã va vào cánh cửa.

Cú va chạm mạnh khiến cả xe và người cầm lái văng xuống đường. Đúng lúc này tài xế Nguyễn Đức Hải (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe tải chạy tới cán qua khiến bà Nga bất tỉnh. Dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng bà Nga đã tử vong khi chưa kịp vào bệnh viện

Mới đây nhất, ngày 26/8, công an quận 3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ chiếc ôtô BKS 51A để điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày. Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 6h20 cùng ngày, một cô gái chạy ôtô hiệu Mercedes (loại C300) màu trắng, dừng ở góc đường Trần Quốc Thảo - Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3).

Khi tài xế mở cửa xuống xe thì chị Vũ Phương Thảo (19 tuổi) điều khiển xe gắn máy chạy tới tông thẳng vào cửa ôtô rồi ngã xuống đường, bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (quận 5) để cấp cứu và phẫu thuật. Tài xế chiếc Mercedes được xác định là siêu mẫu Thanh Hằng.

Theo quy định, với hành vi mở cửa ôtô gây tai nạn chết người như những trường hợp trên, tài xế sẽ bị xử lý hình sự về tội Vô ý làm chết người theo Điều 98, Bộ luật hình sự. Hình phạt theo tội danh này từ 1 đến 5 năm tù. Nếu ôtô đang dừng, đỗ ở khu vực được phép thì đây có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Một số người khác cho rằng nếu dừng đỗ xe tại nơi được phép, tài xế có thể bị xử lý về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo Điều 203 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, một luật sư cho rằng tội này chỉ áp dụng với hành khách trên xe khi họ bất cẩn mở cửa gây tai nạn. Và khi đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền 5-30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo tài xế cần chấp hành nghiêm luật giao thông. Nếu người tham gia giao thông đi đúng luật, tài xế mở cửa mà không quan sát gây tai nạn thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tài xế ôtô.

Điểm đ, Điều 18, Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Với hành vi vi phạm “Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn”, tại Điểm g, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 171/2013/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

Khoản 1, Điều 202 của Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm”.

Theo Zing

Các tin cũ hơn