Hơn 100 cảnh sát trắng đêm chữa cháy xưởng gỗ

Thứ năm, 28/08/2014, 10:30
Sau nhiều tiếng nổ lớn, lửa bùng lên ở công ty chuyên sản xuất đồ trang trí nội thất tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM), rạng sáng nay.
Cảnh sát cứu hỏa vất vả dập đám cháy kéo dài nhiều giờ ở xưởng gỗ. Ảnh: An Nhơn

Cảnh sát cứu hỏa chiến đấu nhiều giờ với "giặc lửa". Ảnh: An Nhơn.

1h30 ngày 28/8, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Thành Nhân bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực cắt gỗ. Trong phút chốc, cột khói đen và lửa bao trùm. Các công nhân và người dân sống xung quanh hoảng hốt di dời tài sản ra ngoài.

Hơn 100 cảnh sát chữa cháy cùng 16 xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy. Do nhà xưởng chứa nhiều gỗ, sơn nên đám cháy bùng lên nhanh. Lính cứu hỏa phải đập tường đưa vòi rồng vào phun nước xối xả suốt đêm, không cho lửa lan sang những công ty và nhà dân bên cạnh.

Đến 5h30, sau 4 tiếng vật lộn với "bà hỏa", đám cháy dần được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi gần 1.000m2 nhà xưởng. Nhiều hàng hóa, thiết bị cháy thành tro, mái nhà đổ sập. Nguyên nhân có thể do chập điện phía sau nhà xưởng.

Nhà xưởng công ty bị sập đổ, cháy rụi. Ảnh: An Nhơn

Nhà xưởng công ty bị sập đổ, cháy rụi. Ảnh: An Nhơn.

Công ty kinh doanh đồ gỗ này do ông Nguyễn Thành Nhân làm chủ. Năm 2012, công ty gỗ này cũng bị hỏa hoạn thiêu rụi nhiều thành phẩm trang trí nội thất và máy móc, toàn bộ nhà xưởng rộng gần 2.000m2 bị đổ sập.

Theo VNE

Các tin cũ hơn