Vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ: Bắt thêm một nghi phạm

Chủ nhật, 21/09/2014, 15:31
Cơ quan điều tra đã bắt thêm một nghi phạm liên quan đến vụ trộm thiết bị chứa nguồn phóng xạ ở TP.HCM.

Ngày 21/9, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận vừa bắt thêm nghi phạm Ngô Quốc Vương (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra làm rõ hành vi ‘Trộm cắp tài sản’.

Vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ: Bắt thêm 1 nghi phạm
Đặng Xuân Lưu (trái) và Ngô Quốc Vương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, công an đã bắt khẩn cấp Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú, hai tiền án ‘Trộm cắp tài sản’) về hành vi tương tự như trên.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 0h ngày 12/9, Vương điều khiển xe gắn máy đến nhà rủ Lưu đi trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi đi ngang qua nhà số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khởi, phường 4, quận Tân Bình, Vương đứng ngoài cảnh giới để Lưu đột nhập vào bên trong ‘ăn hàng’.

Lấy trộm được chiếc máy chụp ảnh phóng xạ công nghiệp Model 880 Delta có chứa phóng xạ, cả hai mang về phòng của Lưu trên đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cất giấu.

Tưởng là máy bơm nước, Lưu mang thiết bị trên sang vựa ve chai bên cạnh để bán. Do chủ vựa ve chai chỉ trả 200.000 đồng nên Lưu thấy rẻ không bán mà lại về giấu trong phòng.

Vụ trộm thiết bị chứa chất phóng xạ: Bắt thêm 1 nghi phạm
Thiết bị chứa nguồn phóng xạ được tìm thấy vào đêm 19/9.

Ngày 15/9, Lưu chuyển nhà đến số 111/15, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và mang thiết bị chứa nguồn phóng xạ theo chờ thời cơ để bán.

Nhận được tin báo của nhân viên Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vào cuộc điều tra, tìm kiếm thiết bị chứa nguồn phóng xạ bị mất.

Khoảng 20h đêm 19/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm thấy thiết bị trên tại phòng của Lưu. Quá trình kiểm tra không thấy có dấu hiệu gì bất thường nên cơ quan chức năng đã bàn giao thiết bị cho Công ty TNHH Apave Châu Á - Thái Bình Dương quản lý.

Tại trụ sở công an, lúc đầu Lưu quanh co chối tội và khẳng định người anh trai ở chung phòng trọ lấy cắp thiết bị nhưng trốn đi đâu không rõ. Hơn một ngày điều tra, cuối cùng Lưu mới cúi đầu nhận tội và khai thêm đồng bọn là Ngô Quốc Vương.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích