TP.HCM truy tìm thiết bị chứa phóng xạ thất lạc

Thứ năm, 18/09/2014, 22:40
Khi mang thiết bị chứa chất phóng xạ về phòng trọ, một nhân viên công ty đã làm thất lạc. Đồng vị Iridium 192 có trong thiết bị này có thể gây tử vong.

Ngày 18/9, Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM thông báo về việc một thiết bị chụp ảnh NDT bị thất lạc trên địa bàn thành phố. Thiết bị này chứa nguồn phóng xạ, có khả năng gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe con người.

thiet-bi-7708-1411035074.png

Hình ảnh thiết bị có chứa phóng xạ bên trong đang bị thất lạc. Ảnh: Sở KH&CN TP.HCM.

Trước đó, ngày 12/9, nhân viên một công ty đã làm thất lạc thiết bị có chất phóng xạ nguy hiểm trên khi mang về nhà trọ trên đường Nguyễn Đình Khơi (phường 4, quận Tân Bình). Sự việc ngay sau đó được trình báo với Sở Khoa học - Công nghệ thành phố.

Theoông Đỗ Nam Trung - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học - Công Nghệ TP.HCM), đây là thiết bị có hệ thống bảo vệ tránh phát tán chất phóng xạ ra ngoài. Nhưng nếu bị phá hủy, nhiều chất phóng xạ kích thích sẽ gây hủy hoại môi trường và sức khỏe con người.

"Thiết bị này có chức năng chụp ảnh xuyên thấu (NTD) chứa nhiều chất phóng xạ, trong đó nguy hiểm nhất là chất Iridium 192. Chất này có thể khiến người bị nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết", ông Trung nói và cho biết khi chất phóng xạ phát tán, triệu chứng đầu tiên sẽ là ói mữa, ho khan.

cau-tao-9968-1411035394.png

Cấu tạo bên trong thiết bị có chứa phóng xạ. Ảnh: Sở KH&CN TP.HCM.

Cơ quan này đề nghị nếu tổ chức, cá nhân nào biết được vị trí thiết bị này, cần thông báo gấp cho Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM theo số điện thoại (08) 39320121, (08) 39325671, hoặc liên hệ trực tiếp ông Trung theo số điện thoại 0918.450.814.

"Các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong việc tìm kiếm, phát hiện thiết bị này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định", theo Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM.

Theo VNE

Các tin cũ hơn