Ảnh em bé Việt choàng khăn dự cuộc thi danh giá toàn cầu

Thứ năm, 18/09/2014, 10:01
Cuộc thi ảnh Sony World Photography Awards 2015 đã chính thức khởi động với sự tham gia của đông đảo người đam mê nhiếp ảnh trên toàn thế giới.
Nhiếp ảnh gia Pham Xuan Hien của Việt Nam tham dự Sony World Photography 2015 với bức ảnh chụp em bé bên con chó cưng.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Ph'm Xuân Hi'n của Việt Nam tham dự Sony World Photography 2015 với bức ảnh chụp em bé choàng khăn thổ cẩm bên chó cưng. Đây là giải thưởng danh giá diễn ra thường niên, thu hút sự tham gia của hàng trăm người đam mê nhiếp ảnh toàn cầu.

Một nhiếp ảnh gia khác của Việt Nam là Bao Vu cũng góp tác phẩm trong cuộc thi.

Bao Vu, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư khác của Việt Nam, mang tới cuộc thi bức ảnh người nghệ sĩ già. Mục đích của sự kiện là giới thiệu các tác phẩm xuất sắc của nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên.

Tác phẩm của Rudi Steenbruggen đến từ Hà Lan. Giải thưởng chia thành bốn nhóm đối tượng: chuyên nghiệp, nghiệp dư và đam mê nhiếp ảnh, sinh viên (đang học về nhiếp ảnh), thanh thiếu niên (từ 19 tuổi trở xuống).

Tác phẩm của Rudi Steenbruggen (Hà Lan). Ban tổ chức chia tác giả thành 4 nhóm đối tượng: chuyên nghiệp, nghiệp dư và đam mê nhiếp ảnh, sinh viên (đang học về nhiếp ảnh), thanh thiếu niên (từ 19 tuổi trở xuống).

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kris Williams của Anh.

Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Kris Williams tại Anh.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thăng bằng" của tác giả Adrian Capusan (Romania). Hơn 700.000 tác phẩm từ 230 quốc gia khác nhau tham dự Sony World Photography từ khi cuộc thi bắt đầu vào năm 2007.

Nhiếp ảnh gia Marianna Mosconi của Italy tham dự Sony World Photography 2015 với bức ảnh về ngư dân làng chài

Nhiếp ảnh gia Marianna Mosconi của Italy tham dự cuộc thi với bức ảnh chụp ngư dân làng chài. Ảnh:  Marianna Mosconi

Tác phẩm của Kyaw Kyaw Winn tới từ Myanmar.

Tác phẩm của Kyaw Kyaw Winn (Myanmar) chụp một thành viên thuộc bộ tộc Chin với hình xăm trên mặt. Ảnh:  Kyaw Kyaw Winn

a

Tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của Ahmad Zikri Mohamad Zuki, nhiếp ảnh gia tới từ Malaysia. Ảnh:  Ahmad Zikri Mohamad Zuki

Một cậu bé vui hồn nhiên vui chơi tại vùng núi Smokey, Malaysia lọt vào máy quay của nhiếp ảnh gia không chuyên Nick Ng. Ảnh: Nick Ng

Tác giả Nick Ng đem tới cuộc thi bức ảnh về một cậu bé hồn nhiên vui chơi tại vùng núi Smokey, Malaysia. Ảnh:  Nick Ng

a

Nghệ sĩ Mohamad Javad Jowkar (Iran) chụp cung điện ở Sarvestan, cách thành phố Shiraz của Iran 90km về phía Đông Nam vào ban đêm. Ảnh:  Mohamad Javad Jowkar

a

Tác phẩm của Riski Januar (Indonesia). Ảnh:  Riski Januar

a

Hai chú voi thân thiết với nhau trong tác phẩm của Seyms Brugger, một người từ Nam Phi. Ảnh:  Seyms Brugger

a

Tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia Leo Bakx (Hà Lan) đưa người xem chìm đắm trong cảnh thiên nhiên hoang dã của vùng Glen Etive, Scotland. Ảnh:  Leo Bakx

Tác phẩm dự thi của Georg May đến từ Đức.

Tác phẩm của Georg May đến từ Đức. Ảnh:  Georg May

Hình ảnh ngư dân đứng chênh vênh trên con thuyền nhỏ trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Simone Eisath của Italy mang tới

Hình ảnh ngư dân đứng chênh vênh trên con thuyền nhỏ ở hồ Inle, Myanmar xuất hiện trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia Simone Eisath đến từ Italy. Ảnh:  Simone Eisath

Một bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia Peter Eberhardt đến từ Đức.

Một bức ảnh đen trắng của Peter Eberhardt (Đức). Ảnh:  Peter Eberhardt

Tác phẩm của Steve Cooke đến từ New Zealand.

Nghệ sĩ Steve Cooke ở New Zealand đem tới cuộc thi hai bức ảnh tuyệt đẹp. Ảnh:  Steve Cooke

a

Một bé trai trong tác phẩm của nghệ sĩ nghiệp dư Steve Cooke. Những thí sinh đoạt giải trong Sony World Photography 2015 sẽ có cơ hội trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họ tại nhà triển lãm quốc tế Somerset House, London. Ảnh:  Steve Cooke

a

Bức ảnh mang tên "Dưới gốc cây xoài" là tác phẩm dự thi của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Valeria Gradizzi tới từ Italy. Ảnh:  Valeria Gradizzi

Theo Zing

Các tin cũ hơn