Elinor Carucci là một một nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Israel. Bộ ảnh Mother của Elinor Carucci ghi lại toàn bộ quá trình kể từ khi cô mang song thai đến khi cặp sinh đôi được 8 tuổi.
Quãng thời gian ấy, người mẹ đã chứng kiến những thay đổi và dần tự lập của các con. Mỗi khoảnh khắc Carucci ôm ấp, thay quần áo, kéo các con vào lòng, cho các con ăn và chăm sóc chúng đều được lưu lại vô cùng sống động và đầy xúc cảm.
![]() Mang thai, năm 2004. Ôm Eden lần đầu tiên, năm 2004. Tuần đầu tiên sau sinh, năm 2004. Tắm cho con, năm 2006. Môi con bị sưng, năm 2007. Ôm Emmanuelle, năm 2008. Cha và con gái, năm 2009. Lỗi của tôi, năm 2010. Nụ cười của con, năm 2012. Giúp bố tỉa râu, năm 2012. Âu yếm con trai. Mẹ và 2 con vào một buổi sáng thứ Hai, năm 2010. Tụi con sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, năm 2010. Chải tóc cho con gái, năm 2010. Con gái giúp mẹ làm đẹp, năm 2012. Tình yêu, năm 2011. Tình yêu của mẹ, năm 2012. |
Trong bộ ảnh Mother, Carucci đã thể hiện mối quan hệ giữa cặp sinh đôi, mối quan hệ trong cả gia đình và nỗ lực của người mẹ nhằm thấu hiểu, cảm nhận và thể hiện mối liên kết với các con.
Theo Giadinh