TP.HCM: Ba cửa hàng đổ sập trong đêm vì hỏa hoạn

Thứ hai, 24/11/2014, 11:43
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà, tài sản và nhiều chiếc xe máy, hai cửa hàng kế bên cũng bị vạ lây, bị đổ sập hoàn toàn.

Đến trưa 24/11, các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) đang phối hợp cùng công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại để làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệm sửa xe trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Trước đó khoảng 4h45 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm sửa xe máy ở địa chỉ số 207, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân địa phương đã hô hoán, phá cửa sắt đóng kín và giải cứu chủ tiệm tên Hà (khoảng 40 tuổi) đang ngủ bên trong. Anh Hà bị phỏng nặng và chuyển về bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Chỉ trong tíc tắc, cả căn nhà là tiệm sửa xe chìm trong biển lửa, lan sang hai căn nhà trọ cạnh bên...

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Sau gần nửa giờ phun nước, đám cháy cơ bản đã được khống chế... Tuy nhiên toàn bộ tài sản cùng ba chiếc xe máy các loại trong tiệm bị thiêu cháy.

Căn nhà cùng hai nhà trọ của người dân cạnh bên đã bị đổ sập, hư hại hoàn toàn.

Vụ cháy còn làm hư hỏng đường đây diện, viễn thông... khiến khu vực bị ảnh hưởng và hiện vẫn đang được các ngành chức năng khắc phục.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích