Phá nhanh vụ đâm chết người giữa Sài Gòn

Thứ tư, 03/12/2014, 07:20
Công an Q.1 (TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển nghi phạm Phạm Văn Tính (tên gọi khác là Tí “em”, 28 tuổi, ngụ Q.4) chuyển cho Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra do liên quan đến vụ đâm chết anh Đ.M.T (27 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Ảnh minh họa - Nguồn: Lao động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 2/12, anh T. cùng nhóm bạn đến nhà hàng B.D (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1).

Trong lúc nhậu, anh T. đã đi ngang qua bàn của Tính (đang ngồi cùng bạn) và hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, anh T. cầm ghế tấn công Tính, sau đó hai bên xông vào ẩu đả nhau. Lúc này, Tính cầm dao xếp đâm anh T. Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong sau đó. Gây án xong, Tính đã bỏ trốn.

Qua điều tra, khoảng 13 giờ, Công an Q.1 đã ập vào khách sạn trên đường số 14, P.4, Q.4 bắt giữ Tính cùng hung khí gây án. Tính là con của một bà trùm giang hồ ở Q.4 (cùng thời với Năm Cam) và bà này cũng từng dính líu đến sòng bạc của Năm Cam.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn