Chiêu tẩu thoát của kẻ trộm cây gỗ quý

Thứ tư, 22/04/2015, 23:30
Đang cưa gỗ sưa trong hồ Thành Công (Hà Nội), nhóm trộm bị bảo vệ phát hiện, đuổi bắt. Một tên trong nhóm ném gạch xuống hồ để đánh lừa bảo vệ, rồi trèo hàng rào bỏ trốn.

Theo bản án sơ thẩm ngày 22/4 của TAND Hà Nội, tối một ngày cuối tháng 10/2014, Nguyễn Văn Thiết (44 tuổi) rủ Nguyễn Văn Thắm, bạn cùng thôn đi trộm gỗ sưa và hứa trả công 10 triệu đồng.

Do trước đó biết trong hồ Thành Công trồng nhiều cây sưa đỏ nên nhóm Thiết đợi ngày mưa sẽ ra tay. Thiết rủ thêm Trần Xuân Anh và 2 người khác tham gia, thuê taxi đi cưa trộm cây gỗ quý này.

go-6229-1429689739.jpg

Thiết (giữa) cùng nhóm trộm cây gỗ quý tại phiên tòa sơ thẩm.

Đợi đến rạng sáng, khi tới hồ Thành Công, Xuân Anh giả làm người câu cá, gần phòng bảo vệ để cảnh giới, còn Thiết và hai người khác dùng cưa tay hạ một cây gỗ sưa.

Nghe tiếng động, bảo vệ hồ soi đèn và đuổi bắt. Để đánh lạc hướng bảo vệ, Thiết dùng viên gạch to ném xuống hồ rồi cùng đồng bọn trèo qua hàng rào, lên chiếc taxi đang đợi bên ngoài, bỏ trốn. Tuy nhiên, cả nhóm bị tổ tuần tra Công an phường Thành Công bắt giữ ngay sau đó. Theo cơ quan chức năng, cây sưa nhóm Thiết cưa trộm trị giá 62 triệu đồng.

Trước vành móng ngựa, Thiết, kẻ chủ mưu từng sở hữu 4 tiền án về các tội Trộm cắp, Gây rối trật tự công cộng cùng 4 bị cáo khác khai nhận thành khẩn. Tòa đã tuyên phạt Thiết 3 năm tù, Thắm 2 năm 6 tháng, Xuân Anh 2 năm, hai bị cáo còn lại nhận án treo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tội Trộm cắp tài sản.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích