Hà Nội: Nhóm cưa trộm sưa đỏ trong đêm mưa bị bắt

Chủ nhật, 09/06/2013, 06:15
Phát hiện 3 đối tượng đang cưa trộm cây sưa đỏ, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ được 1 đối tượng cùng tang vật. Hai đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối chạy thoát song đã bị bắt giữ sau đó.

Như đã đưa tin, sau cơn mưa lớn trong đêm, sáng ngày 7/6, người dân phát hiện một gốc cây sưa lớn trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) đã bị kẻ gian cưa trộm. Cây sưa bị cưa đứt có đương kính khoảng 35cm, phần lõi đỏ khoảng 20cm.

Hiện trường vụ cưa trộm sưa đỏ trước cổng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cây sưa trên là tang vật vụ trộm sưa bị lực lượng công an quận Hà Đông bắt quả tang. Khoảng 1h30 Ngày 7/6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông phối hợp Công an phường Văn Quán tuần tra, kiểm soát phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi cưa trộm cây gỗ sưa trên.

Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1980, ở Thanh Liệt, Thanh Trì) cùng tang vật là 1 xe ô tô BKS 29C-201.10, 1 lưỡi cưa, 2 cưa tay khác. Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng còn lại bỏ chạy.

Tiếp tục truy xét, đến 12h ngày 8/6, CAQ Hà Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng lẩn trốn là: Lương Vũ Đại (SN 1989, ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định) và Trần Tiến Đạt (SN 1990, ở Phúc La, Hà Đông).

Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp cây gỗ sưa nói trên.

CAQ Hà Đông đang điều tra mở rộng.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích