Phong tỏa quốc lộ, huy động toàn bộ CSGT, y bác sĩ

Chủ nhật, 09/06/2013, 14:36
Đến 10h15 phút sáng nay, tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, hàng chục bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại phòng cấp cứu vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Nguyễn Đức Tâm (28 tuổi, quê Đăk Lăk), sinh viên trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng kể lại: “Tôi lên xe từ Buôn Mê Thuột đi Đà Nẵng lúc 19h tối ngày 8/6. Sáng nay khi đến đoạn đường tránh Vĩnh Điện thì bất ngờ tôi nghe tiếng hét lớn, sau đó xe lật nhào mấy vòng và nằm dưới ruộng”.

Anh Tâm đang trên đường từ Đăk Lăk ra Đà Nẵng để chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức hội chẩn và kết luận anh bị trật vai phải, chấn thương đầu gây choáng.

Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa Vĩnh Đức- Quảng Nam

Bác sĩ Trần Công Ân, giám đốc bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức, hôm nay là ngày nghỉ nhưng do lượng bệnh nhân cấp cứu quá đông nên bệnh viện đã huy động tất cả cán bộ nhân viên đang nghỉ cuối tuần lên làm việc.

Theo bác sĩ Ân, trong 26 hành khách nhập viện, có một nạn nhân đã tử vong tên là Nguyễn Hoàng Vũ (quê Đà Nẵng), một trường hợp bị gãy xương sườn, số còn lại bị đa chấn thương phần cứng như gãy tay, chân.

Cùng thời điểm trên, bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cũng tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn. Bác sĩ Trần Hữu Thương, trực khoa cấp cứu bệnh viện, cho biết đã có hai nạn nhân tử vong, một trường hợp bị chấn thương phức tạp hiện đang được mổ cấp cứu, số còn lại bị chấn thương nhẹ nhưng tâm lý đang rất hoang mang.

Đại tá Hoàng Minh Thống, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an huyện Điện Bàn đã huy động toàn bộ lực lượng để giải quyết sự việc.

Nạn nhân đang được cấp cứu

Tại hiện trường, 8 xe cấp cứu, xe cứu hỏa và 4 xe cứu hộ được huy động, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến 11h trưa nay, tuyến đường tránh Vĩnh Điện vẫn đang bị phong tỏa để tập trung giải quyết vụ tai nạn.

Theo công an, tài xế lái xe khách tên Phan Lưu (45 tuổi, quê Hòa Cường, Hải Châu, TP Đà Nẵng). Xe khách 30X-8957 đang lưu thông hướng nam ra bắc, đến km 948 thì bị tai nạn. Hiện tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Danh sách hành khách đi xe, người bị thương và tử vong

1. Danh Thị Diệu Hiền (23 tuổi, quê Đắc Lắc, tử vong)

2. Đoàn Hải Nam (9 tuổi, quê Đà Nẵng, tử vong)

3. Nguyễn Hoàng Vũ (33 tuổi, Đà Nẵng, tử vong)

4. Đoàn Anh Đức (6 tuổi, quê Đắc Lắc)

5. Đỗ Thị Xuân Trang, mẹ của Đoàn Anh Đức và Đoàn Hải Nam (38 tuổi, quê Đắc Lắc)

6. Phạm Ka Din (24 tuổi, quê Quảng Ngãi)

7. Lê Thị Tố Uyên (34 tuổi, quê Đà Nẵng)

8. Đỗ Minh Quân (13 tuổi, quê Đà Nẵng)

9. Ngô Thanh Tùng (23 tuổi, Đắc Lắc)

10. Trần Thị Ngọc (22 tuổi, Đắc Lắc)

11. Nguyễn Đức Tâm (28 tuổi, Đắc Lắc)

12. Đinh Thị Nga (19 tuổi, Đắc Nông)

13. Nguyễn Kim Gia (33 tuổi, Đắc Lắc)

14. Trần Phước Hùng (33 tuổi, Đắc Lắc)

15. Phạm Hoàng Anh Thư (22 tuổi, Đắc Lắc)

16. Phan Thị Nguyệt (52 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam)

17. Lê Thị Tẩm (64 tuổi, Đắc Lắc)

18. Hoàng Ngọc Chánh (31 tuổi, Quảng Bình)

19. Đoàn Trọng Tuyến (29 tuổi, Đà Nẵng)

20. Phan Văn Chính (49 tuổi, Đắc Lắc)

21.  Võ Thị Bích Trâm (24 tuổi, Đắc Lắc)

22. Hồ Thị Thu (31 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam)

23. Nguyễn Thị Thùy Linh (18 tuổi, Đà Nẵng)

24.  Trần Thị Mận (14 tuổi, Quảng Nam)

25. Phan Hiển (60 tuổi, Đà Nẵng)

26. Đặng Bích Thùy (33 tuổi, Đà Nẵng)

27. Nguyễn Thị Thanh Vân (20 tuổi, Đắc Lắc)

28. Trần Như Ngọc (22 tuổi, Đà Nẵng)

29. Nguyễn Ngân Hà (26 tuổi, Đắc Lắc)

30. Phạm Thanh Thúy (23 tuổi, Đà Nẵng)

31. Đỗ Thị Diểm (39 tuổi, Đắc Lắc)

32. Nguyễn Hữu Thành (36 tuổi, Đà Nẵng)

33. Võ Thị Dự (50 tuổi, Đà Nẵng)

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích